09/01/2013 13:54 GMT+7

Kiên Giang tổ chức trọng thể lễ giỗ "chị Sứ"

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Sáng 9-1, tại khu di tích lịch sử - thắng cảnh Hòn Đất (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất), tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương kỷ niệm 51 năm ngày hi sinh của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng.

Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng là nguyên mẫu nhân vật chị Sứ trong tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức.

6YD6T9rm.jpgPhóng to

Đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Hòn Đất bắt đầu nghi lễ dâng hương tưởng nhớ nữ anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng

cwONSScW.jpgPhóng to

Tiết mục văn nghệ Linh thiêng Việt Nam do các em học sinh Trường THPT Phan Thị Ràng biểu diễn

Nữ anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng) sinh năm 1937 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Năm 13 tuổi, chị bắt đầu tham gia đội Thiếu niên cứu quốc. Sau đó chị được giao nhiệm vụ hoạt động trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên. Đêm 8 rạng ngày 9-1-1962, chị bị địch bắt trên đường công tác từ Hòn Me về Hòn Đất.

Bị tra tấn tàn bạo nhưng chị vẫn một lòng kiên trung với cách mạng, không một lời khai báo, giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cộng sản đến hơi thở cuối cùng.

Trước lúc hi sinh, chị còn hướng vào phía hang Hòn - nơi các đồng chí, đồng bào của chị đang bám trụ anh dũng chống lại cuộc càn quét quy mô lớn của quân thù - nói lớn: “Các đồng chí ơi, các đồng chí có khỏe không? Đừng uống nước suối, nước suối có độc”. Chị anh dũng hi sinh vào lúc 13g ngày 9-1-1962, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội và người dân Hòn Đất.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên