07/01/2013 08:00 GMT+7

Miền Bắc rét, miền Nam vẫn mưa

XUÂN LAN - Q.KHẢI
XUÂN LAN - Q.KHẢI

TT - Thời tiết cả nước trong tuần sẽ chịu sự chi phối bởi hai đợt không khí lạnh tăng cường mạnh từ giữa tuần.

Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài qua tuần sau, kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao làm miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục chìm trong giá rét.

f6rEo2Bh.jpgPhóng to
Đốt lửa sưởi ấm trong đêm ở Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh

Nhiều nơi rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài, vùng núi cao có nơi xuất hiện băng giá với nhiệt độ xấp xỉ và dưới 0OC, nửa đầu tuần có lúc trời hửng nắng đôi chút do không khí lạnh suy yếu nhưng không đủ xua tan giá rét.

Miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét ở phía bắc đèo Hải Vân, càng vào phía nam trời lạnh và thời tiết xấu, mưa dầm, có lúc mưa vừa mưa to.

Miền Nam ngày đầu tuần còn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên vẫn còn mưa trên diện khá rộng, vùng ven biển phía đông có nơi mưa nhỏ mưa vừa. Sau đó mưa giảm hẳn, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày có lúc hửng nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ giữa ngày sẽ tăng dần, phổ biến từ 29-32OC, ban đêm nhiệt độ sẽ giảm vào gần cuối tuần, trời se lạnh từ nửa đêm về sáng, nhiệt độ thấp nhất ở bắc miền Ðông 18-20OC, TP.HCM 21-22OC, miền Tây từ 21-23OC.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo hôm nay (7-1) bão số 1 cách Côn Ðảo khoảng 250km. Bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực biển giữa Bình Thuận - Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

XUÂN LAN - Q.KHẢI

XUÂN LAN - Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên