22/12/2012 07:43 GMT+7

Không được lơ là chủ quyền Tổ quốc

V.SỰ - T.HÀ
V.SỰ - T.HÀ

TT - Ông Dương Quan Hà - chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM - đã nhấn mạnh như thế tại buổi lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2012) sáng 21-12.

Buổi lễ tổ chức tại đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi, TP.HCM.

iyV1m7Q5.jpgPhóng to

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (thứ ba từ phải sang) trao đổi cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (22-12-1944 - 22-12-2012) sáng 21-12 - Ảnh: Minh Đức

Tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Khải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM...

Ông Dương Quan Hà nhìn nhận: “Ngày nay, dân tộc ta đã bước vào thời kỳ lịch sử mới, tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn chủ quyền Tổ quốc, chúng ta không được phép lơ là”.

Nhiệm vụ đó, theo ông Dương Quan Hà, có cả trọng trách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, TP.HCM với vai trò đầu tàu cả nước, phải cố gắng thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX và nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2020. Đưa TP phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân được cải thiện. Đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước.

* Nhân 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và 40 năm ký Hiệp định Paris, sáng 21-12, Ban Tuyên giáo T.Ư, NXB Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật và Quân chủng Phòng không - không quân đã công bố chín ấn phẩm kỷ niệm sự kiện này.

Bốn ấn phẩm về sự kiện lịch sử trên bầu trời Hà Nội gồm Bác Hồ, nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không không quân, 40 năm nhớ lại trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Trên những trận địa phòng không và tập tư liệu ảnh 40 năm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” gồm gần 200 bức ảnh tư liệu lịch sử, đưa ra cái nhìn xuyên suốt trận chiến khốc liệt và chiến thắng hào hùng của 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trong khi đó, năm cuốn sách Hiệp định Paris về VN qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn, Nghệ thuật ngoại giao VN với cuộc đàm phán Paris, Xuân Thủy, nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn, Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris và Nền hòa bình mong manh - Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris phác họa bức tranh tổng thể về quá trình dẫn tới hội nghị với nhiều tài liệu quý lần đầu công bố. Ngoài ra, có nhiều tư liệu của tác giả nước ngoài phân tích quá trình đàm phán Hiệp định Paris kéo dài hơn bốn năm.

V.SỰ - T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên