02/12/2012 16:56 GMT+7

Leo thành cầu, bé gái trượt chân chết đuối

QUỐC DUY - HỮU KHOA
QUỐC DUY - HỮU KHOA

TTO- Khoảng 11g30 ngày 2-12, một bé gái bị chết đuối tại cầu Kinh Thanh Đa, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do trượt chân khi trèo ra ngoài thành cầu.

7QNuhkDW.jpgPhóng to
Nạn nhân được tìm thấy và đưa vào bờ - Ảnh: Quốc Duy

Vào thời điểm trên, em P.T.B.T. (12 tuổi, ngụ tại P.25, Q.Bình Thạnh) cùng với hai thiếu niên khác leo qua thành cầu. Cả ba bất ngờ trượt chân rơi xuống sông. Sau khi phát hiện, người dân nhảy xuống cứu nhưng do nước chảy xiết nên chỉ cứu được hai thiếu niên, còn em T. bị nước cuốn trôi mất tích.

Người dân cho biết có nhóm trẻ thường xuyên tụ tập trên cầu hít "keo chó" (dùng để dán gỗ, giày dép) rồi sau đó leo xuống dạ cầu tìm chỗ ngủ.

Người nhà nạn nhân cho biết T. thường hay trốn nhà đi chơi cùng nhóm bạn của mình, gia đình nhiều lần ngăn cấm nhưng không được.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an TP.HCM đã có mặt để tìm kiếm nạn nhân.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung tại hai bên bờ sông quan sát sự việc.

Sau 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được bé T. cách vị trí bị ngã khoảng 200m.

QUỐC DUY - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên