17/09/2012 05:23 GMT+7

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: di tích quốc gia

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Ngày 16-9, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã đón nhận bằng công nhận di tích văn hóa quốc gia.

Theo đó, 760ha trong tổng số hơn 3.000ha diện tích ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì tại sáu xã trở thành di tích được bảo vệ.

Ông Hoàng Văn Kiên, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Giang, cho biết ruộng bậc thang Hoàng Su Phì có lịch sử khoảng 300 năm.

Nhiều thế hệ người dân tộc La Chí, Nùng, Dao đã đổ mồ hôi trên những dãy núi cao để tạo nên những thửa ruộng độc đáo này. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cũng được quy hoạch để trở thành một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Hà Giang.

owvzHcM5.jpgPhóng to
Hệ thống ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì đẹp đến mê hồn - Ảnh: Gia Tiến

Hoàng Su Phì là một huyện núi đất ở phía tây Hà Giang, cách TP Hà Giang hơn 100km.

Hai dòng sông Chảy và sông Bạc chảy qua đã hình thành nên những thung lũng đẹp với độ cao trung bình 1.000m so với mực nước biển. Đây cũng là nguồn nước tưới cho thung lũng ruộng bậc thang trù phú ở Hoàng Su Phì.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên