Khơi thông sức mạnh ngoại giao nhân dân

01/08/2012 06:42 (GMT + 7)
TT - VN có chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa là chuyện không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để người dân trong nước và thế giới hiểu rõ hơn sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa thì kênh ngoại giao nhân dân đóng vai trò quan trọng.
Ảnh: nga linh

Ông ĐẶNG HÙNG VÕ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, nói như vậy với Tuổi Trẻ. Ông nói:

- Chúng ta cần làm tốt hơn việc phổ biến thông tin thực về lịch sử, pháp lý, đạo lý gắn với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đến người dân.

Đoàn kết về vấn đề biển Đông

"Trong lịch sử nước ta, những lúc hiểm nghèo nhất là lúc nhân dân đồng lòng tuyệt đối. Sự đồng thuận của dân làm mỗi người dân trở thành một người lính. Thông tin trên báo chí cũng là một biểu hiện của ngoại giao nhân dân. Đây là nơi người dân có thể trình bày thông tin, bày tỏ quan điểm"

Ông ĐẶNG HÙNG VÕ

* Theo ông, chúng ta cần làm gì để người dân hiểu hơn về chủ quyền biển đảo của VN và có ý thức với việc bảo vệ lãnh thổ?

- Chúng ta phải phổ biến trên báo chí nhiều hơn, rõ ràng hơn nữa để thấy được tính thống nhất về luận cứ pháp lý, thực tế lịch sử, để người VN nhận thức rõ rằng bảo vệ biển Đông là sự nghiệp của toàn dân. Trong trường học, trẻ em cũng phải thấy câu ca dao “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” gắn với lịch sử, pháp lý của biển Đông thuộc VN. Cách quảng bá thông tin này phải được thể hiện như một quan điểm rất mạch lạc, nhất quán. Nhân dân cần biết những thông tin thực về vấn đề khó khăn này, từ đó nhân dân sẽ biết phải làm gì để bảo vệ đất nước.

Chúng ta cần cổ vũ các học giả viết, xuất bản, công bố sách, báo bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng nhiều nước khác để thế giới hiểu biết rõ hơn, nhân dân Trung Quốc hiểu biết rõ hơn. Hình thức hội thảo quốc tế cũng cần được thực hiện thường xuyên để phổ biến thông tin.

Có sự đồng thuận của dân thì không có việc gì khó cả. Người dân luôn hiểu rằng họ có trách nhiệm bảo vệ vùng biển của đất nước. Lực lượng vũ trang là quan trọng nhưng sức mạnh của nhân dân mới là quyết định. Vào những năm 1960, hải quân Mỹ được coi là hùng mạnh nhất trên thế giới, đã có mặt để chế ngự toàn bộ vùng biển Đông nhưng ngư dân ta vẫn làm chủ biển Đông. Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển là do các chiến sĩ đội tàu không số dựa vào sức ngư dân để vận hành. Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, nếu không có dân thì không thể đạt được thắng lợi.

* Gần đây, một số nhà khoa học của Trung Quốc cũng đánh giá vấn đề một cách rất thẳng thắn và đã bắt đầu nói cho người dân Trung Quốc hiểu sự thật về câu chuyện ở biển Đông. Chúng ta nên phát huy vai trò của các nhà khoa học này như thế nào?

- Các học giả độc lập của Trung Quốc có tiếng nói đúng sự thật thì đó là một thuận lợi. Tôi cũng tin rằng các trí thức chân chính luôn muốn bảo vệ sự thật, họ không chịu uốn gối trước bạo lực nhưng họ tình nguyện làm nô lệ cho sự thật. Họ không làm việc đấy vì tình riêng đối với VN mà vì họ là những trí thức chân chính. Chỉ có điều tận dụng những tiếng nói của các trí thức chân chính này như thế nào lại phụ thuộc vào chúng ta. Ngoại giao nhân dân là một sức mạnh rất quan trọng để làm công tác dân vận trên trường quốc tế.

Quảng bá sớm những minh chứng lịch sử

* Như ông nói thì kênh ngoại giao nhân dân là sức mạnh quan trọng để thế giới hiểu rõ hơn về chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa, Trường Sa?

- Chắc chắn, ngoại giao nhân dân có vai trò rất quan trọng. Ngoại giao nhân dân chính là tạo ra con đường ngắn nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất để thông tin đi tới các mục tiêu cần đến. Các hội hữu nghị, hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, những người có quan hệ quốc tế rộng cần phải được tạo điều kiện nhiều nhất để có cơ hội quảng bá thông tin. Tôi cho rằng trong quá trình bảo vệ đất nước trước đây hay quá trình phát triển đất nước hiện nay, cũng như quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra, khẩu hiệu “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân” vẫn còn nguyên giá trị.

* Nhưng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền cũng cần cân nhắc nhiều vấn đề?

- Ngoại giao nhân dân hay việc nhân dân thể hiện suy nghĩ của mình chẳng bao giờ gây ra hậu quả vũ lực cả. Nhà nước thực hiện quan hệ ngoại giao chính thống là một việc, còn người dân thể hiện tư duy, tri thức, mong muốn, nguyện vọng, hiểu biết của mình lại là việc khác, không hề ảnh hưởng đến đường lối chính trị ngoại giao giữa hai nước, mà bổ sung cho ngoại giao nhà nước mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng nhất là phải luôn ghi nhớ rằng bảo vệ vùng đất, vùng biển, vùng trời của dân tộc ta là mục tiêu cao nhất, không có gì được đặt lên trên mục tiêu này.

KHIẾT HƯNG - NGA LINH thực hiện

0  người
Ý kiến bạn đọc (1) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/1/2012 9:23:48 AM

    Các chứng cứ về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta rất nhiều. Các nhà ngoại giao, nhà chức trách, chuyên gia nghiên cứu... nên tổng hợp lại để công bố rộng rãi cho mọi người dân Việt Nam và thế giới được biết. Hiện các chứng cứ này nằm tản mác rất nhiều nơi (trong lịch sử, trong nhân dân,... dạng "nhân chứng" và "vật chứng"...). Hiện tại hỏi một người dân bất kỳ, có thể người ta chỉ đưa ra được chứng cứ là tấm bản đồ (của Trung Quốc) mà thôi.

    Nguyễn Đình Trung
TTO - Khoảng 21g ngày 20-5, tại đường Khuyến Lương (P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ lốc xoáy khiến hơn 10 hộ dân ở các tổ 9, 10 và 11 bị tốc hết mái tôn.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ