21/06/2012 11:23 GMT+7

68.000 tỉ đồng phát triển cấp nước TP.HCM

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt quy hoạch cấp nước TP.HCM đến năm 2025. Theo đó, sẽ chi tổng cộng 68.000 tỉ đồng để phát triển cấp nước cho thành phố.

zC1TywPO.jpgPhóng to
Trong giai đoạn đến năm 2015 sẽ ưu tiên nghiên cứu khai thác nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng thay thế nguồn nước sông Đồng Nai và sông Sài Gòn - Ảnh: Q.Khải

Cụ thể, trong giai đoạn đến năm 2015 sẽ ưu tiên nghiên cứu khai thác nguồn nước từ hồ Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa thay thế nguồn nước sông Đồng Nai và sông Sài Gòn trong trường hợp các con sông này ô nhiễm, nhiễm mặn. Đồng thời xây dựng các tuyến ống truyền tải từ các hồ cung cấp cho các nhà máy đang hoạt động.

Quy hoạch xác định trong giai đoạn đến năm 2015 sẽ xây dựng các nhà máy Thủ Đức 3 (công suất 300.000m3/ngày đêm), nhà máy nước Tân Hiệp (công suất 300.000m3/ngày đêm) nâng công suất cấp nước của toàn TP lên 2,84 triệu m3/ngày đêm và hạ tỉ lệ thất thoát nước (hiện nay gần 40%) xuống 32% năm 2015 và còn 25% vào năm 2025.

Ngoài ra, quy hoạch cũng xác định đến năm 2025 các giếng khoan công nghiệp quy mô nhỏ, giếng khoan hộ gia đình phải ngừng hoạt động theo lộ trình ban hành của UBND TP. Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch cấp nước giai đoạn đến năm 2025 là 68.000 tỉ đồng.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên