08/05/2012 12:00 GMT+7

Nam bộ xuất hiện mưa đá bất thường

QUANG KHẢI - LƯU MINH HẢI
QUANG KHẢI - LƯU MINH HẢI

TTO - Chỉ trong vòng 10 ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Nam bộ đã xuất hiện nhiều đợt mưa đá dồn dập, trong đó tại TP.HCM ghi nhận có ba đợt mưa đá. Đây là một hiện tượng thời tiết khá bất thường.

TP.HCM: mưa lớn, phố thành sôngXem mưa đá ở Tiền GiangMưa đá xuất hiện bất chợt tại TP.HCM

dFA9xjMs.jpgPhóng to
Mưa đá ở Tiền Giang - Ảnh chụp từ clip

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - cho biết như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 8-5.

Cũng theo thạc sĩ Lan, hiện tượng mưa đá thường xuất hiện ở thời điểm chuyển mùa (từ mùa khô sang mùa mưa), đặc biệt sau những ngày nắng nóng, mặt đất bị hun nóng, độ ẩm (hơi nước) trong không khí tăng cao.

Khi độ ẩm này phát triển lên ở độ cao 8-10km gặp môi trường có nền nhiệt độ thấp nên biến thành những tinh thể băng. Khi có những dòng thăng mạnh đẩy những tinh thể băng này rớt xuống tạo ra hiện tượng mưa đá.

“Tuy vậy theo ghi nhận không phải năm nào cũng xuất hiện hiện tượng mưa đá, nếu có thì cũng ở diện hẹp chứ không dày đặc như thời gian qua. Một trong những yếu tố gây nên hiện tượng thời tiết bất thường này là do biến đổi khí hậu”, thạc sĩ Lan nhận định.

Video clip "Mưa đá ở Tiền Giang" - Bạn đọc: Vienphuc_Mobile@

Mưa đá tùy theo lưu lượng, diện mưa - có những mức độ ảnh hưởng nhất định. Vì là những hạt nước đóng băng, cứng nên rơi trúng người có khả năng gây thương vong. Nếu mưa trút xuống với diện rộng sẽ làm hư hại hoa màu. May mắn những đợt mưa đá vừa qua, hạt mưa nhỏ và xảy ra trong thời gian ngắn nên chưa gây thiệt hại nhiều.

Do các tỉnh Nam bộ lần lượt bước vào mùa mưa nên điều kiện tạo ra những đợt mưa đá như vừa qua là hiếm, nhưng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc xoáy, sấm xét thường xảy ra nên cần chú ý đề phòng.

Ngày 25-4, người dân khu vực xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) bất ngờ khi nhìn thấy hiện tượng mưa đá với những hạt đá to bằng lóng tay út. Ngày 26-4, người dân trên đường Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM cũng chứng kiến hiện tượng mưa đá xảy ra trong khoảng 1 phút với những hạt mưa nhỏ như hạt bắp.

Đến ngày 30-4, người dân khu vực đường Tô Hiến Thành, Q.10 cũng phát hiện có hiện tượng mưa đá. Mới đây nhất, ngày 6-5, mưa đá xuất hiện tại khu vực ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM và xã Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngoài mưa đá, trung tuần tháng 2 năm nay trên biển Đông cũng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới sớm và được coi bất thường trong vòng 20 năm qua mới có. Bởi theo quy luật thường bắt đầu từ tháng 5 mới xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng nhận định năm nay bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và xuất hiện sớm, trong đó bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta từ 6-7 cơn (cao hơn so với trung bình nhiều năm và nhiều hơn so với năm 2011).

Miền bắc, miền trung cũng dồn dập mưa đá, gió lốc

Ngày 20-4, mưa đá và gió xoáy mạnh tấn công huyện Bảo Thắng, Bảo Yên (Lào Cai), bốc đi hàng mảng lớn ngói mái nhà. Mưa đá rầm rầm ném xuống, đường kính trung bình của hạt đá 4-5cm; nhiều hạt đá bằng quả trứng vịt hoặc lớn hơn rơi xuống làm thủng ngói, gây vỡ mái ngói 2.114 ngôi nhà. Trận mưa đá này đã đi vào lịch sử trong các đợt mưa đá ghi nhận được tại Lào Cai.

zj0gTWcj.jpgPhóng to
Mưa đá làm thủng nhà dân ở Lào Cai hôm 20-4 - Ảnh: TTO

Sang ngày 21-4, gió lốc, mưa đá tràn qua thị xã Hà Giang (Hà Giang), huyện Ngân Sơn, Na Rì, thị xã Bắc Cạn (Bắc Cạn), trong khi TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị một trận lốc tố đánh tơi tả.

Tiếp đến, chiều ngày 4-5, gió lốc mạnh xuất hiện tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) gây sập nhà, khiến một người chết, hai người bị thương. Ngoài ra, ở huyện Kỳ Sơn và Quế Phong cũng có gió xoáy mạnh làm thiệt hại về nhà cửa.

Đến chiều 5-5, mưa lớn và gió mạnh quét qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) làm hàng chục nóc nhà bị tốc mái. Chiều tối cùng ngày, lốc xoáy và mưa lớn dữ dội diễn ra tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) khiến 76 nhà dân tốc mái, hàng chục hécta lúa, hoa màu hư hại.

Ngày 5 và 6-5, mưa đá, lốc xoáy mạnh tấn công huyện Chư Páh, Ia Pa (Gia Lai), khiến 4 người bị thương, 2 nhà sập đổ, 40 nhà tốc mái.

Khoảng 16g ngày 6-5, tại huyện Chi Lăng, Cao Lộc (Lạng Sơn) xảy ra mưa và sấm sét mạnh. Sét trong cơn giông đánh xuống hai địa điểm làm 6 người chết, 5 người bị thương...

QUANG KHẢI - LƯU MINH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất