20/03/2012 02:01 GMT+7

Xây dựng phương án cấp mã số công dân

V.V.Thành
V.V.Thành

TT - Ngày 19-3, ông Ngô Hải Phan (cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ) cho biết: Thủ tướng vừa giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng phương án cấp mã số công dân cho người dân.

Hiện nay, mỗi công dân thường có nhiều loại mã số cá nhân như chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, mã số thuế cá nhân, mã số bảo hiểm xã hội... Theo ông Phan, một trong những mục đích của việc xây dựng mã số công dân là để mỗi người dân sẽ có một mã số thống nhất, được tích hợp đầy đủ dữ liệu cần thiết sao cho tất cả các cơ quan như bảo hiểm, công an... đều có thể sử dụng được.

Cũng theo ông Phan, trong năm 2012 Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành và sáu địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ) tập trung triển khai rà soát 24 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm, liên quan đến những vấn đề như: đăng ký doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... để tháo gỡ nút thắt cắt giảm gánh nặng hành chính.

V.V.Thành
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên