11/02/2012 02:26 GMT+7

Gần 21.000 tỉ đồng xây đường cao tốc Huế - Đà Nẵng

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Ngày 10-2, ông Lê Trường Lưu, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình đường bộ cao tốc La Sơn - Túy Loan với tổng mức đầu tư gần 21.000 tỉ đồng theo hình thức hợp đồng BT (đầu tư xây dựng và chuyển giao).

Theo đó, dự án xây dựng đường bộ cao tốc La Sơn - Túy Loan có chiều dài gần 82km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), được thiết kế với bốn làn xe, mặt cắt ngang rộng 24m, cho phép phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60-80km/giờ.

Ông Lưu cho biết tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng đường cao tốc đi qua ở hai huyện Phú Lộc và Nam Đông với tổng diện tích hơn 443ha. Có 67 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này, trong đó tám hộ bị giải tỏa trắng, tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 117 tỉ đồng, dự kiến khởi công xây dựng tuyến đường này giữa năm 2012.

Khi hoàn thành năm 2015, tuyến này cùng với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ góp phần nối thông toàn tuyến nhánh đông đường Hồ Chí Minh, kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời phá thế độc đạo của tuyến đường bộ qua hầm Hải Vân, giải quyết ngập lụt và sự cố trên quốc lộ 1A.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên