Ðợt không khí lạnh này không những làm thời tiết miền Bắc trở rét, mưa phùn mà còn cộng hưởng với các nhiễu động trên biển gây ra đợt mưa trái mùa mới ở các tỉnh Nam bộ. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Ðài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhận định mưa trái mùa trên xuất hiện chủ yếu ở Ðông Nam bộ và các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Cũng do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ tại các tỉnh Nam bộ trong những ngày đầu tháng 2 sẽ xuống thấp ở mức 19-230C.
Các tỉnh thành từ Ðà Nẵng trở vào thời tiết vẫn không có nhiều biến đổi so với hiện nay khi vẫn nắng ấm vào ban ngày nhưng lạnh về đêm và sáng sớm do tác động của không khí lạnh. Theo đó, từ Ðà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 18-210C, phía nam 21-240C; nhiệt độ cao nhất từ 24-270C, phía nam 28-310C. Các tỉnh Tây nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 15-180C, nhiệt độ cao nhất từ 27- 300C.
Trước đó, trong các ngày 25, 26-1 (mồng 3, mồng 4 tết), mưa trái mùa xuất hiện trên diện khá rộng tại khu vực Nam bộ, đặc biệt là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Theo các chuyên gia về cây trồng Trường đại học Cần Thơ, mưa trái mùa là điều kiện dễ phát sinh bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên cây lúa và dịch bệnh khác trên hoa màu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận