01/11/2011 01:39 GMT+7

Gần 600 tấn muối tồn kho, diêm dân bỏ nghề

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Ngày 31- 10, ông Nguyễn Văn Huân - chủ nhiệm hợp tác xã muối Hòa Lộc ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc - nơi sản xuất muối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện nay tại địa phương đang tồn kho gần 600 tấn muối thô trong các gia đình diêm dân. Nguyên nhân là do giá muối ở đây đang thấp, thương lái lúc mua lúc không.

Theo ông Huân, với giá mua muối của thương lái như thời gian qua là từ 1.200-1.300 đồng/kg muối thô thì mỗi lao động làm muối chỉ có thu nhập từ 170.000- 200.000 đồng/tháng. Do vậy, từ đầu năm 2011 đến nay, phần lớn các lao động chính gồm thanh niên, trung niên chuyên làm muối ở Hòa Lộc đã bỏ nghề này đi làm thuê ngoài địa phương. Bây giờ trên cánh đồng muối Hòa Lộc chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em.

Từ đầu năm 2011 đến nay, diêm dân xã Hòa Lộc sản xuất được 2.500 tấn muối thô, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên