13/10/2011 13:58 GMT+7

Nước ngập bung nắp cống, phun thành cột cao

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Sáng 13-10, một cơn mưa chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng đã làm đường Phan Đình Phùng, đoạn từ chợ Phú Nhuận đến gần chân Cầu Kiệu (P.2 và P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) bị ngập nặng.

XngxDkl9.jpgPhóng to
Dù đường cống thoát nước mới đưa vào sử dụng nhưng nước thoát không kịp phun lên thành cột cao hơn 1 mét- Ảnh: Quang Khải

Nước trong đường cống thoát không kịp đẩy bung nắp cống phụt lên cao hơn 1 mét, thổi phồng lớp nhựa đường khiến nhiều xe cộ bị té ngã, sụp hố.

Fa7N4NJR.jpgPhóng to
Nước chảy mạnh làm bong tróc lớp nhựa đường, tạo thành ổ gà khiến người đi xe máy bị sụp té ngã- Ảnh: Quang Khải
nmUx4Z5X.jpgPhóng to
Nhiều người dân lấy rào chắn dựng trước cột nước để cảnh báo nguy hiểm- Ảnh: Quang Khải
ihzTRT7G.jpgPhóng to
Thêm một người điều khiển xe máy khác bị té do sụp ổ gà trên đường Phan Đình Phùng- Ảnh: Quang Khải
TDrSInEq.jpgPhóng to
Nhân viên thoát nước đô thị mở nắp cống để nước rút nhanh hơn- Ảnh: Quang Khải
Fbq3yBOb.jpgPhóng to
Lớp nhựa đường bị bong tróc do nước chảy quá mạnh- Ảnh: Quang Khải
yUSYECJ7.jpgPhóng to
Nhiều người dân giúp kéo một chiếc xe ba gác bị sụp hố trên đường Phan Đình Phùng- Ảnh: Quang Khải

Đường Phan Đình Phùng vừa đưa vào sử dụng hệ thống cống thoát nước mới (thuộc dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) nhưng thường xuyên xảy ra cảnh ngập nước sau mỗi cơn mưa, mặt đường nhiều nơi bị bong tróc.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên