13/07/2011 04:06 GMT+7

Chăm lo đời sống công nhân để giải quyết đình công

QUỐC THANH - NGUYỄN HÀ
QUỐC THANH - NGUYỄN HÀ

TT - Ngày 12-7, phát biểu kết luận hội nghị lần 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX, một trong những vấn đề ông Lê Thanh Hải lưu ý là tình hình đình công, lãn công ở công nhân.

“Vấn đề này nghiêm trọng, chúng ta không được coi nhẹ” - ông Hải nói, đồng thời nêu rõ quan điểm cần nhận thức trên cả hai mặt để có giải pháp xử lý hài hòa, cụ thể: chăm lo các mặt đời sống cho người dân, người lao động nhưng cũng phải quan tâm tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để duy trì, tạo công ăn việc làm.

WexDLuif.jpgPhóng to

Theo ông Hải, một yêu cầu cấp thiết đang đặt ra là từ đây phải giảm dần để đi đến chấm dứt tình trạng công nhân đình công, lãn công. Tiếp tục duy trì chăm lo nhà ở, nhà trọ cho công nhân, song yêu cầu trong thời gian tới là đi thẳng vào việc chăm lo đời sống, thu nhập, đồng lương của công nhân. Tới đây sẽ tính toán thành lập một ban chỉ đạo để trực tiếp giải quyết vấn đề đang đặt ra này, trước hết cần nắm bắt thực tế sâu sát.

Cùng với giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống công nhân, ông Hải yêu cầu phải tiếp tục giữ vững các kết quả đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có yêu cầu chăm lo đủ chỗ học cho con em ở TP. Để tạo điều kiện cho các nguồn lực phát triển, tạo thêm công ăn việc làm, lãnh đạo TP ủng hộ, khuyến khích triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu thông qua đầu tư. “Nếu năm nay TP hỗ trợ lãi suất thông qua chương trình này được 200 tỉ đồng là tuyệt vời, tăng gấp đôi so với trước”.

Trao đổi về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo vốn đầu tư, lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh không bó tay mà ngược lại hoàn toàn có thể xoay trở. Ông Hải chỉ ra ở 24 quận huyện còn hơn 1.000 cơ sở nhà đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, có thể tạo nguồn vốn lớn từ đây. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - đầu tư TP, nguồn vốn ODA được hứa hẹn cho các công trình giao thông khoảng 4,8 tỉ USD và gần 1 tỉ USD cho lĩnh vực môi trường. Ông Hải nói rằng với nguồn vốn này, nếu giải quyết được thủ tục nhanh chóng sẽ có tiền và gần 6 tỉ USD này khi giải ngân thuận lợi, TP sẽ có nguồn lực tài chính có thể giải quyết được nhiều bức xúc.

* Ngày 12-7, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần 5 (khóa XV) đã tập trung thảo luận về chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”. Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, một trong những mục tiêu cụ thể và quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là đến năm 2015 phấn đấu nâng mức thu nhập của nông dân lên 25 triệu đồng/người/năm.

Bàn về nhiệm vụ, giải pháp của chương trình, ông Nguyễn Công Soái nhấn mạnh: “Từ nay đến năm 2015 sẽ phân công hai kỹ sư nông nghiệp về mỗi xã, trong đó có một kỹ sư trồng trọt và một kỹ sư chăn nuôi; tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao...”.

Nhiều ý kiến tại hội nghị đã chỉ ra những khó khăn mà TP sẽ phải đối mặt. Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc Nguyễn Văn Hải lo lắng: “Trong rất nhiều cán bộ thuộc 401 xã đã được chúng tôi tập huấn, có những cán bộ xã thậm chí vẫn chưa biết đọc bản vẽ quy hoạch xây dựng. Đây là một thực trạng rất đáng quan ngại”.

Hôm nay, khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, Hà Nội

Sáng nay 13-7, kỳ họp lần 2 HĐND TP.HCM khóa VIII khai mạc. Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét các kết quả đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội nửa đầu năm 2011 cũng như đánh giá những mặt hạn chế, tồn tại và tìm kiếm giải pháp hiệu quả để khắc phục, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, các chính sách an sinh xã hội.

Kỳ họp sẽ dành một buổi cho chất vấn và trả lời chất vấn với nội dung dự kiến xoay quanh hai lĩnh vực là y tế và thực hiện chương trình bình ổn giá trong thời gian qua. Bà Tâm nhấn mạnh nội dung được đề nghị tập trung chất vấn là các biện pháp đưa hàng bình ổn giá đến người lao động.

Theo báo cáo giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP, cử tri tiếp tục quan tâm nguyên nhân gây ùn tắc giao thông và giải pháp khắc phục. UBND TP cho rằng còn nhiều khó khăn, làm hạn chế khả năng giải quyết ùn tắc giao thông như: vốn phân bổ cho bảo trì hệ thống cầu đường bộ chỉ đáp ứng 50% nhu cầu, lấn chiếm lòng lề đường vẫn tiếp diễn, giao thông công cộng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói: “Tại kỳ họp lần này, trước hết tập trung đánh giá kết quả kinh tế - xã hội sáu tháng qua, bàn giải pháp cho những tháng còn lại, trong đó có vấn đề lao động, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống người lao động. Tiền công, tiền lương hiện nay còn nhiều bất cập, điều này ít nhiều làm động lực của người lao động bị ảnh hưởng. Trong khó khăn chung hiện nay, điều quan trọng là làm sao đảm bảo những yếu tố cần thiết nhất để nuôi dưỡng nguồn lực, tái tạo sức lao động của người lao động. Đây là một trong những vấn đề mà HĐND TP sẽ tập trung thảo luận ở tổ cũng như thảo luận tại hội trường”.

Phiên khai mạc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình TP.HCM và Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.

* Cùng ngày, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội cũng khai mạc. Ông Nguyễn Văn Nam, thường trực HĐND TP, trưởng Ban kinh tế - ngân sách, cho biết tại kỳ họp HĐND TP sẽ xem xét tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2011, đồng thời sẽ xem xét việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND đã ban hành. HĐND TP Hà Nội cũng sẽ dành thời gian một buổi để thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên UBND TP.

QUỐC THANH - NGUYỄN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên