Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Theo ông Tuấn, công tác bầu cử đến nay đã chuẩn bị chu đáo, đúng trình tự pháp luật. Điểm khó khăn chung được nhiều địa phương phản ảnh là kinh phí: tuy con số dự kiến chi ban đầu cho cuộc bầu cử là 700 tỉ đồng, nhưng số lượng khu vực bỏ phiếu cả nước lên tới 91.438 với số lượng người phục vụ quá lớn nên phải bổ sung kinh phí.
Tổng hợp của Bộ Nội vụ cho thấy sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, có 5.965 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó tỉ lệ nữ là 34,4%, người trẻ tuổi 20,3%, người ngoài Đảng 14,62%, người dân tộc thiểu số 19,21%.
Tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội theo danh sách đã được ấn định về các đơn vị bầu cử là 827 người (trong đó có 15 người tự ứng cử, chỉ bằng phân nửa số người tự ứng cử Quốc hội khóa XII).
Theo nghị quyết công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử được Chủ tịch hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng ký ngày 26-4 thì 8/14 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội ở các tỉnh thành phía Bắc: Tổng bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tái ứng cử tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái ứng cử tại Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa ứng cử tại Bắc Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Ngô Văn Dụ ứng cử tại Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh ứng cử tại Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ứng cử tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ứng cử tại Hưng Yên và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ứng cử tại Ninh Bình. Khu vực miền Trung có Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ứng cử ở Hà Tĩnh và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ở Quảng Nam. Khu vực miền Nam có Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải ứng cử tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh ứng cử tại Cần Thơ, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ứng cử tại Đắk Lắk.
Cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội, 3.832 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 21.131 đại biểu HĐND cấp huyện và 281.491 đại biểu HĐND cấp xã. Ngày bầu cử ấn định là 22-5, tuy vậy do điều kiện địa lý hoặc nhiệm vụ đặc biệt, đã có 11 tỉnh thành đề nghị được tổ chức bầu cử sớm hoặc muộn hơn.
|
Hà Nội: 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 30 đơn vị bầu cử HĐND TP Sáng 27-4, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã công bố danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Theo đó, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 50 người ứng cử và số đại biểu được bầu là 30. Tương tự, Hà Nội sẽ có 30 đơn vị bầu cử HĐND TP khóa XIV với số lượng ứng cử viên là 156, số lượng đại biểu được bầu là 95. Tại buổi gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Hà Nội sáng 27-4, chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã thông báo lịch tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến hết 18-5. Sau thời gian trên, bà Thanh cho biết các ứng cử viên có thể thực hiện các hình thức vận động bầu cử đến hết ngày 20-5. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận