23/04/2011 06:17 GMT+7

Nghiên cứu văn kiện Đảng để áp dụng vào đời sống

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Ngày 22-4, phát biểu bế mạc hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (khu vực phía Bắc), ông Đinh Thế Huynh (ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương) nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XI của Đảng là kết tinh nhận thức về lý luận cũng như tổng kết thực tiễn trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong hơn 80 năm qua, đồng thời là kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc.

Vì vậy rất hàm súc, muốn nắm vững thì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, công phu và đầy đủ. “Văn kiện phải trở thành sách gối đầu giường của mỗi cán bộ, đảng viên” - ông Huynh nói. Theo ông Huynh, việc đổi mới cách truyền đạt, nghiên cứu văn kiện phải trên nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nghiêm túc, không được làm qua loa, chiếu lệ.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên