04/01/2011 14:18 GMT+7

Dân Việt Nam lạc quan nhất thế giới

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TTO - Đây là kết quả một cuộc thăm dò mang tên “Tiếng nói của người dân”, do Viện thăm dò BVA của Pháp thực hiện cuối năm 2010 tại 53 quốc gia và được báo Le Parisien đăng tải ngày 3-1.

Cuộc thăm dò cho thấy Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng 10 nước lạc quan nhất, còn Pháp thì lại dẫn đầu 10 quốc gia bi quan nhất về tương lai.

GDhm7url.jpgPhóng to
Các bạn trẻ TP.HCM cùng đếm trong lễ hội đếm ngược đón năm mới 2011 tại TP.HCM đêm 31-12-2010 - Ảnh: Minh Đức

Xem bản tin tiếng Anh

Cuộc thăm dò thực hiện từ tháng 11-10 đến 13-12-2010. Hơn 63.000 người đã tham gia phỏng vấn qua điện thoại, hỏi trực tiếp hoặc khảo sát trực tuyến. Các nhà phân tích nhận định tăng trưởng kinh tế chính là yếu tố kích thích tinh thần người dân.

Việt Nam dẫn đầu danh sách các quốc gia lạc quan nhất, với hơn 70% người dân tham gia khảo sát bày tỏ triển vọng phát triển kinh tế trong năm 2011, bỏ xa các nước còn lại trong bảng. Tỉ lệ trung bình trên thế giới là 30%.

Nhìn chung, người dân các nước mới nổi ở châu Á, Mỹ Latin và châu Phi khá lạc quan về năm mới 2011. Ở Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc, 49% người dân đã tỏ ra lạc quan về sự phát triển thịnh vượng của kinh tế. Chỉ có 14 người nói về sự khó khăn phía trước.

Bất ngờ lớn là người dân Nigeria, Afghanistan lạc quan hơn người Mỹ. Báo Le Parisien nhận xét: “Bất chấp đảo chính, tham nhũng và đói nghèo thì người dân Nigeria vẫn tin tưởng về tương lai tươi sáng của đất nước họ”.

Tuy vậy, ở châu Âu và đặc biệt là tại những quốc gia phát triển thì tỏ ra bi quan hơn về tương lai. 61% người dân Pháp khi được hỏi đã cho rằng năm 2011 sẽ là một năm phát triển kinh tế khó khăn. Nối tiếp tinh thần ảm đạm của người dân Pháp là các nước Anh (52%), Tây Ban Nha (48%) và Ý (41%). 67% người dân Pháp cho rằng tình trạng thất nghiệp sẽ tăng trong năm tới.

Lo ngại về mất việc cũng là mối quan tâm lớn ở Anh. 74% người dân Anh đồng tình với Pháp về vấn đề này.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra mang tên "Tiếng nói của người dân", Viện thăm dò BVA của Pháp, theo đơn đặt hàng của nhật báo Le Parisien - Aujourd’hui en France, đã tiến hành thăm dò tinh thần của người dân tại 53 nước trên thế giới.

Đây là năm thứ hai BVA thực hiện cuộc thăm dò trên quy mô quốc tế. Nhờ có quan hệ đối tác với mạng lưới viện Gallup, có tất cả 64.203 người được hỏi về triển vọng kinh tế nước mình trong năm 2011, từ 11-10 đến 13-12-2010, tại năm châu lục.

Cuộc thăm dò được thực hiện tại tất cả các nước phát triển và nhiều nước đang trỗi dậy, đang phát triển hoặc nước nghèo, ví dụ như Afghanistan, Argentina, Bonia, Iraq, Kazakhstan hay Việt Nam…

Tại mỗi nước, số người được hỏi dao động từ 500 đến 5.000, trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc qua internet.

Tại Việt Nam, có 1.000 người được hỏi trực tiếp, trong thời gian từ 20-10 đến 27-10-2010. Tại Pháp, có 979 người, trong độ tuổi từ 18 đến 65, được hỏi qua Internet, trong thời gian từ 30-11 đến 1-12-2010.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên