08/11/2010 11:22 GMT+7

TP.HCM: Vỡ bờ bao, nhiều hộ dân lao đao

VÕ HƯƠNG -QUANG KHẢI - HOÀNG THẠCH VÂN
VÕ HƯƠNG -QUANG KHẢI - HOÀNG THẠCH VÂN

TTO - Đến 14g chiều 8-11, toàn bộ khu vực khu phố 7, khu phố 8, phường Hiệp Bình Phước, khu phố 2, phường Tam Phú (Thủ Đức, TP.HCM) nước vẫn chưa rút hết khỏi nhà dân.

Sau trận triều cường lịch sử chiều tối ngày 7-11, đoạn đê bao thuộc khu vực phường Hiệp Bình Chánh đã bị vỡ khoảng 15m, đê bao tại phường Tam Phú bị vỡ trên 10m. Toàn bộ khu vực đường sá nơi đây biến thành sông.

oc089ORu.jpgPhóng to
Đồ đạc nhà anh Nguyễn Ngọc Công (số 16, đường 41, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) bị hư hỏng hết do trong 20 giờ qua nước ngập lên đến 1m - Ảnh: Hữu Hạnh
a4AO3Ebb.jpgPhóng to
Sau gần 20 tiếng đồng hồ kể từ khi bờ bao phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) bị vỡ nước vẫn chưa rút khỏi nhà dân tại KP 7 - Ảnh: Hữu Hạnh
9hLpjWFt.jpgPhóng to
Nhà xưởng công ty Phú Gia chuyên sản xuất bao bì phải ngưng hoạt động, công nhân phải nghỉ việc, máy móc, vật tư hư hỏng vì ngập do vỡ bờ bao P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức - Ảnh: Quang Hoài

Nhiều điểm nước ngập trên 1m. Ông Nguyễn Ngọc Công (nhà 16 đường 41, KP7, P.Hiệp Bình Chánh) kể: “Nước lên nhanh như lũ cuốn chỉ trong vòng 5 phút, cuốn phăng phăng mọi thứ. Toàn bộ nhà dân khu vực KP7, KP8 như chìm trong biển nước. Đêm hàng trăm hộ dân nơi đây phải chịu cảnh màn trời chiếu đất”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 12g trưa nay, nước ngập tại phường Hiệp Bình Chánh vẫn chưa rút nhiều, nhà cửa người dân tan hoang. Nhiều nhà dân ở phường Hiệp Bình Chánh cho biết nhiều vật dụng máy móc thiết bị điện tử dùng trong gia đình bị hư hỏng nặng, nhiều hộ bị chết heo, mất mát hoa màu, vật nuôi. Sáng nay 8-11, đường Tam Bình (khu phố 7, 8, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức) và nhiều tuyến hẻm cắt ngang đường này vẫn còn ngập sâu trong nước, có đoạn ngập ngang thắt lưng. Việc đi lại của người dân hầu như bị tê liệt.

Bà Lê Thị Xê (6B đường 43 khu phố 7, P. Hiệp Bình Chánh) cho biết: nhiều vật dụng trong nhà bà bị trôi, chưa thống kê được bị mất gì. “Hiện nước trong nhà vẫn còn ngập sâu đến đầu gối, tui dọn đồ đạc thì bị điện giật (do ổ điện thấp dưới mặt nước), may mà chồng tôi kịp cúp cầu dao”, bà kể.

Hàng loạt nhà dân gần đó cũng trong tình trạng tương tự, người dân không còn cách nào hơn là bó gồi chờ nước rút. Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Thạnh, thanh tra xây dựng P. Hiệp Bình Chánh đã huy động lực lượng, xe, máy bơm để xuống phụ giúp người dân kê dọn đồ đạc, bơm nước ra sông, tuy nhiên đến khoảng 10g30 vẫn chưa tìm được vị trí đặt máy bơm.

Không chỉ vậy giao thông trong một số khu vực bị ách tắc do ảnh hưởng ngập tại Thủ Đức, Bình Thạnh như đường Kha Vạn Cân, khu vực cầu Bình Triệu, khu vực bến xe Miền Đông, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh…

Bà Trần Mỹ Hạnh, chủ tịch UBND phường Tam Phú, Thủ Đức nói: “Chúng tôi huy động hàng trăm thanh niên lặn lội gia cố sữa chữa đoạn đê bao vị bể khoảng 10m từ đêm qua nhưng nước chảy xiết, khá nguy hiểm. Sáng nay vẫn ngập vì nước không thể rút kịp”.

17g chiều cùng ngày tại hai phường Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, UBND phường vẫn tiếp tục gia cố nhiều đoạn bờ bao và cử lực lượng túc trực 24/24 tại một số đoạn xung yếu như bờ bao Rạch Đỉa, Rạch Cầu Quán.

bY7z7Qo0.jpgPhóng to
Triều cường gây ngập khiến việc đi lại của người dân khu phố 7, 8, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Quang Khải
2KInDr5l.jpgPhóng to

Nhà ông Nguyễn Văn Hòa nước lên gần tới cửa sổ - Ảnh: Quang Khải

QMBxjtAL.jpgPhóng to

Một người dân ở địa chỉ 5/1 đường 43, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đang thu gom đồ đạc còn sót lại trong nhà - Ảnh: Quang Khải

u6dmcKpt.jpgPhóng to
Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP cùng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Thạnh, thanh tra xây dựng P. Hiệp Bình Chánh đã huy động máy bơm để bơm nước ra sông - Ảnh: Quang Khải

* Cũng trong sáng nay, tại khu vực bến xe Miền Đông (P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đã xảy ra tình trạng kẹt xe dữ dội, nguyên do triều cường gây ngập nước trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Từ 6 đến 9g sáng, toàn bộ khu vực từ cầu Sài Gòn đến vòng xoay Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng đến bến xe Miền Đông đi ra phía cầu Bình Triệu gần như tê liệt hoàn toàn, hàng ngàn phương tiện muốn vượt qua khu vực này phải mất hơn một giờ đồng hồ.

Nhiều người đi đường than phiền đến công sở trễ mặc dù có Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh ra điều tiết tại các giao lộ.

KumS1Qoz.jpgPhóng to

Xe kẹt cứng tại Vòng xoay Hàng Xanh (ảnh chụp lúc 8giờ30) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

BRmhkjp6.jpgPhóng to

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại vòng xoay Hàng Xanh - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

3UrnkuIT.jpgPhóng to

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra bến xe Miền Đông giao thông hoàn toàn tê liệt - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

A4Dz18du.jpgPhóng to

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn bến xe Miền Đông lúc 9g triều cường vẫn còn gây ngập nước - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

K0GnLO3y.jpgPhóng to

CSGT phân tuyến cho các phương tiện giao vượt qua khu vực ngập nước - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Nhiều khu vực liên tục tái ngập

Không chỉ các quận 6, 8, Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 12, Thủ Đức bị ngập sâu mà các quận trung tâm như Q.1, Q.5,Q.10… cũng bị ngập trong hai ngày qua.

Cả tuần liền khu vực đường quốc lộ 50- Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh) ảnh hưởng nặng do triều cường. Tình trạng ngập gây kẹt xe liên tục trên quốc lộ 50, khiến người dân đi lại hết sức vất vả. Việc ngập sâu cũng ảnh hưởng rộng trong xã Bình Hưng kéo dài từ khu vực ấp 2 đến ấp 3 (Bình Chánh). Ngập cũng lây đến đường Nguyễn Hữu Thọ ( Nhà bè) khiến cho người dân sinh hoạt đi lại khốn đốn vì hệ thống đèn đường ở nơi đây chưa có.

Tuyến đường An Dương Vương, P16, Quận 8 tình trạng ngập không kém tuyến đường Tùng Thiện Vương , quận 8 trong ba ngày qua.

................................

URl2ctbd.jpgPhóng to
Đường Kinh Dương Vương đoạn gần bến xe miền Tây ngập sâu trong nước - Ảnh: Quang Khải

Tại khu vực Q.6, ngập nặng nhất là tuyến đường Kinh Dương Vương kéo dài từ bến xe miền Tây đến gần vòng xoay Cây Gõ. Do phần đường giáp với lề đường thấp nên có đoạn ngập quá nửa bánh xe làm nhiều xe chết máy. Nhiều chủ phương tiện né đoạn bị ngập sâu nên chạy gần tim đường khiến việc lưu thông ùn tắc.

Nước ngập lan rộng ra tuyến đường Hồng Bàng và các tuyến đường cắt ngang như Phú Giáo, Phú Thọ, Dương Tử Giang...

uXNJJjht.jpgPhóng to
Khu vực góc đường Châu Văn Liêm - Hồng Bàng biến thành khúc sông “hôi” do triều cường trùng lúc mưa lớn - Ảnh: Quang Khải

Tại khu vực Châu Văn Liêm - Hồng Bàng, dù hệ thống thoát nước mới được khai thông nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ngập nước do mưa lớn và triều cường. Nước từ các hố ga trào lên đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc cộng với mưa lớn ập xuống biến khu vực này thành một khúc sông, giao thông hỗn loạn.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) đoạn gần vòng xoay Hàng Xanh chìm sâu trong nước. Ngay đầu đường, nước đã ngập hơn nửa bánh xe máy và càng đi hướng về trung tâm TP nước càng sâu, có nơi ngập gần tới yên xe máy. Hàng trăm người phải dắt xe máy lên lề chờ nước rút mới có thể đi tiếp.

Ngay trên xa lộ Hà Nội, đoạn đường dưới chân cầu Sài Gòn (Q.2) - hướng về Thủ Đức, toàn bộ phần đường dành cho xe máy đều ngập sâu trong nước. Nước tràn vào cả nhà dân. Hướng ngược lại, từ trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội tới chân cầu Sài Gòn nước cũng ngập, gây cản trở rất nhiều cho xe máy lưu thông.

Riêng tại khu vực P.25, Q.Bình Thạnh, nhiều con hẻm chìm sâu trong nước. Tại khu vực P.26, Q.Bình Thạnh, những khu dân cư dọc hai bên bờ kênh Thanh Đa đã ngập sâu trong nước từ chiều qua.

Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, lượng mưa chiều 7-11 lên đến 85mm, xuất hiện cùng lúc triều cường đạt đỉnh 1,55m đã gây ngập tại 40 điểm (thống kê lúc trời còn đang mưa).

Chiều 7-11, hàng chục tàu, ghe, sà lan không thể qua cầu Bình Lợi do triều cường dâng cao khiến tĩnh không thông thuyền không cho phép phương tiện thủy lưu thông. Ông Dương Hữu Nhật - phó giám đốc Đoạn quản lý đường sông số 10 - cho biết đến 18g ngày 7-11, tĩnh không thông thuyền ở cầu Bình Lợi còn 1,9m nên các phương tiện thủy buộc phải neo đậu ở hai bên cầu chờ nước rút mới lưu thông.

Các phương tiện thủy cỡ 200-300 tấn chỉ lưu thông được khi tĩnh không thông thuyền cầu Bình Lợi đạt 2,8m và cỡ trên 400-500 tấn thì tĩnh không thông thuyền phải đạt 3,7m.

VÕ HƯƠNG -QUANG KHẢI - HOÀNG THẠCH VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên