Sáng 6-11, ông Võ Xuân Huyện, bí thư Huyện ủy Lý Sơn, cho biết nếu thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới thì huyện sẽ xuất khẩn cấp 15 tấn gạo dự trữ trong kho để cấp phát cho nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Tuy nhiên, với số lượng gạo nói trên cũng chỉ đủ cấp cho mỗi người dân trên địa bàn khoảng 1kg gạo cầm cự. UBND huyện Lý Sơn sẽ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tìm mọi cách để vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết từ đất liền ra cứu đói người dân nếu tiếp tục bị cô lập.
Phóng to |
Đảo Lý Sơn đang bị cô lập |
Phóng to |
Lý Sơn chắt chiu từng giọt xăng |
Phóng to |
Gạo dự trữ trong dân ở Lý Sơn sắp hết |
Ông Võ Xuân Huyện cho hay: “Hiện tại nhiên liệu xăng trên địa bàn huyện đã cạn kiệt. Hết xăng, người dân có thể dùng xe đạp đi lại được nhưng lo nhất vẫn là lương thực (đặc biệt là gạo)”.
Sáng 6-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cho biết đã chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để xử lý mức cao nhất 2 chủ tàu vượt trạm ra đảo Lý Sơn trong bão. Hai chủ tàu vi phạm quy định phòng chống lụt bão là ông Đỗ Văn Khoa (sinh năm 1967), thuyền trưởng tàu đánh cá mang số hiệu QNg-95147-TS và ông Đỗ Văn Quy (em ruột ông Khoa), chủ tàu có số hiệu QNg-0162-TS ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (hiện vẫn chưa đưa tàu về bến).
Trong thời điểm biển động cấp 5, cấp 6, ngày 4-11, hai chủ tàu này đã liều mạng vượt trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ để chở hàng ra đảo Lý Sơn (đã bị cô lập trong 10 ngày qua) bán kiếm lời, đồng thời mua tỏi hành về đất liền bán. * Sáng 6-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi yêu cầu cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với chủ tàu DONGBANG GIANT thông báo cắm biển báo cho các tàu ra vào cảng biết vụ cần cẩu rơi xuống biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu phải có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan tiến hành khảo sát và trục vớt containner bị chìm theo Luật hàng hải Việt Nam và hàng hải quốc tế. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận