Mua sắm lễ 2-9: nhiều nơi quá tải
Ngày 2-9, ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết lượng hành khách đi lại qua bến xe ngày 1-9 lên đến 33.000 hành khách, tăng 7.000 hành khách so với dự kiến và tăng hơn lễ cùng kỳ năm 2009 đến 10.000 hành khách. Trong ngày 2-9, lượng hành khách đi lại dự kiến sẽ giảm, chỉ còn khoảng 25.000 - 26.000 hành khách.
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách trong ngày 2-9 đi lại các tuyến Vũng Tàu, Phan Thiết, Lâm Đồng vẫn cao với hàng trăm người xếp hàng để mua vé. Hầu như các doanh nghiệp thương hiệu tự bán vé đã bán hết vé đi trong ngày 2-9 nên hành khách đã tập trung mua vé của doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán.
Theo ông Hải, lượng hành khách ở trong bến đông là do nhiều người chờ xe thương hiệu đến giờ chạy. Còn nếu hành khách mua vé doanh nghiệp ủy thác cho bến bán thì mua vé hành khách sẽ được xếp lên xe đi liền. Chính vì vậy, mặc dù lượng hành khách tăng cao nhưng không gây ùn ứ trong bến.
Bến xe miền Đông đáp ứng đủ lượng khách lên đến hơn 50.000 người nên lượng hành khách tăng như trên không ảnh hưởng đến khả năng phục vụ của bến.
Phóng to |
|
Hành khách mua vé xe tại các quầy vé doanh nghiệp ủy thác cho bến xe Miền Đông bán - Ảnh: N.Hậu |
Phóng to |
| Hàng chục ngàn xe máy của khách đi gởi lại trong bốn bãi giữ xe của bến xe Miền Đông khiến diện tích của bến này chật hẹp - Ảnh: N.Hậu |
Đến trưa 2-9, bãi giữ xe hai bánh của bến xe Miền Đông giữ hàng chục ngàn xe gắn máy của hành khách đến gửi. Giải thích về việc này, ông Hải nhận định có thể công nhân sợ để xe tại nhà trọ thuê dễ mất nên đã đưa đến gởi trong bến xe.
Ông Huỳnh Hải Oanh - phó giám đốc bến xe Miền Tây - cho hay lượng khách đi lại qua bến xe miền Tây cũng lên đến 29.000 hành khách, tăng 7.000 hành khách so với dự kiến và tăng hơn lễ cùng kỳ năm 2009 gần 9.000 hành khách.
Theo ông Oanh, bến xe Miền Tây có thể phục vụ lượng khách khoảng 33.000 - 35.000 người nên việc tăng khách đợt này không ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ hành khách của bến.
Phóng to |
| Hành khách qua phà Cát Lái sáng 2-9 - Ảnh: N.Ẩn |
Ngày 2-9 ở bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), có khoảng 60.000 hành khách đi phà, tăng gần 40% so với dịp lễ năm trước.
Ông Trần Minh Thành - giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái cho biết do tăng cường thêm hai phà (mỗi phà 100 tấn) nâng tổng số lên 8 phà vào hoạt động nên đã giải tỏa lượng khách tăng cao.
Nhằm giải tỏa nhanh lượng khách chờ phà ở Q.2, các phà sau khi đưa khách qua Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) ngay lập tức quay phà rỗng về Q.2 để đón khách.
Theo ban giám đốc bến phà Cát Lái, đa phần hành khách ở TP.HCM đi phà qua Nhơn Trạch để du lịch biển ở Vũng Tàu vì có quãng đường đi ngắn hơn khoảng 20 km với đi tuyến Quốc lộ 51.
Ngoài ra, nhiều người ngại kẹt xe ở khu du lịch Suối Tiên và ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai), cũng như "ngán" đi Quốc lộ 51 đang thi công sửa chữa nên đã chọn đi qua phà Nhơn Trạch.
Trong khi đó, ở bến phà Bình Khánh (Nhà Bè - Cần Giờ), hàng trăm ô tô nối đuôi dài gần 1 km trên đường Huỳnh Tấn Phát để chờ qua phà. Theo ông Trịnh Phương Thái - giám đốc xí nghiệp bến phà Bình Khánh, do tuyến đường Cần Giờ được nâng cấp mở rộng nên nhiều người đã đi du lịch ở biển Cần Giờ.
Ước tính có khoảng 50.000 người đi phà, tăng 10% so với dịp lễ năm trước. Để giải tỏa lượng khách chờ phà, bến phà Bình Khánh đã đưa 7 phà cùng lúc hoạt động và chấp nhận chạy phà rỗng từ bến phà ở huyện Cần Giờ về bến phà ở phía Q.2 rước khách.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận