Tại buổi làm việc, ông Quân nhấn mạnh quan điểm bảo vệ môi trường là tiêu chí quan trọng khi xem xét cấp phép các dự án đầu tư. Ông Quân cho rằng kể cả ở lĩnh vực công nghệ cao nếu không quản lý vấn đề môi trường chặt chẽ sẽ gây ra những ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
|
Đề nghị Lâm Đồng quản lý, giải quyết bùn đỏ Ở lưu vực sông Đồng Nai còn một nỗi lo khác là vấn đề kiểm soát chất thải nguy hại. Theo ông Phan Minh Tân - giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP, đây là vấn đề “nóng” vì thống kê trong khu vực cho thấy loại chất thải này phát sinh 500-600 tấn/ngày, trong khi khả năng của các công ty có giấy phép chỉ xử lý khoảng 100 tấn/ngày. Vậy lượng còn lại đi đâu về đâu, được quản lý như thế nào? Nhiều ý kiến băn khoăn hiện câu hỏi này cùng biện pháp kiểm soát chất thải nguy hại chưa được các cơ quan quản lý trả lời cụ thể. Báo cáo của Văn phòng Ủy ban sông Đồng Nai cũng ghi nhận kiến nghị của các tỉnh trong việc phối hợp giải quyết bài toán liên vùng, khắc phục tình trạng xả chất bẩn sang tỉnh bạn. Riêng với tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Ủy ban sông Đồng Nai đề nghị tỉnh lưu tâm việc quản lý, giải quyết bùn đỏ trong khai thác và chế biến bôxit cũng như quản lý các công trình thủy điện. |
Với TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu các cơ quan tham mưu phải thiết lập ngay hệ thống tự động theo dõi chất lượng môi trường cho toàn thành phố.
Ông Quân cũng yêu cầu Sở Công thương TP nhanh chóng xem xét công bố công khai các sản phẩm của những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhiều lần, không khắc phục để công chúng cũng như người tiêu dùng biết rõ. Khi cả xã hội và người tiêu dùng cùng đồng hành thì sẽ có tác dụng tích cực trong răn đe, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đối với các nhà sản xuất cố tình không thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Riêng loại hình cụm công nghiệp ở TP.HCM, ngoài việc kiểm soát chặt chẽ nguồn ô nhiễm ở các cụm đã hình thành, quan điểm của thành phố là hạn chế tối đa việc phát triển loại hình này.
Ông Bùi Cách Tuyến - tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, chánh văn phòng Ủy ban sông Đồng Nai - cho biết các thành viên của Ủy ban sông Đồng Nai đều thống nhất cần thiết xây dựng danh mục các ngành nghề cấm hoặc hạn chế đầu tư, sản xuất nằm trong lưu vực sông như là biện pháp trước mắt cũng như lâu dài kiểm soát nguồn ô nhiễm. Tuy nhiên, các tỉnh đề nghị Tổng cục Môi trường xây dựng danh mục với đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, phải được tiến hành sớm và tham vấn rộng rãi các địa phương.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai quy định tạm thời ngưng cấp phép đầu tư năm loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm: chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải), nhuộm, thuộc da và năm loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao gồm công nghiệp xi mạ, chế biến thủy sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón, sản xuất bột giấy có nguồn nước thải vào sông Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Bùi Cách Tuyến cho rằng một số loại hình sản xuất thải nhiều chất hữu cơ, ngành hóa chất cơ bản, cao su... cần hạn chế và nếu cần thiết cấm đầu tư trong phạm vi lưu vực sông Đồng Nai như một biện pháp kiểm soát cũng như hạn chế tối đa các nguồn ô nhiễm, nhất là các nguồn ô nhiễm độc từ một số ngành nghề sản xuất thải vào lưu vực sông Đồng Nai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận