15/07/2010 17:25 GMT+7

Đường dài nhất Đà Nẵng mang tên Hoàng Sa – Trường Sa

Đ.NAM
Đ.NAM

TTO - Hội động Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 14-7 đã quyết định đặt tên cho tuyến đường du lịch ven biển dài nhất của thành phố này là Hoàng Sa – Trường Sa.

Theo đó, tuyến đường dài 27km này chia làm hai đoạn.

Đoạn mang tên Hoàng Sa dài 9,4 km xuất phát từ Bãi Bắc và kết thúc tại ngã ba đường Nguyễn Công Trứ. Đoạn còn lại dài 17,6 km từ ngã ba Nguyễn Công Trứ đến giáp với địa phận Quảng Nam được mang tên là Trường Sa.

Theo ông Đặng Công Ngữ - chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, việc đặt tên Hoàng Sa – Trường Sa cho tuyến đường ven biển nói trên hết sức có ý nghĩa, nhắc nhở tất cả mọi công dân phải cho trách nhiệm hơn với biển đảo của tổ quốc.

Trước đó, vào tháng 5-2010, một ngôi trường phổ thông mới tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) cũng đã vinh dự mang tên Hoàng Sa. Đây là trường học gồm nhiều cấp học trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam quản lý.

wap8bz48.jpgPhóng to
G2V4JYew.jpg
Tuyến đường dài 27 km ôm trọn một phần bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng từ nay mang tên Hoàng Sa - Trường Sa - Ảnh: Đ.Nam
0iQZZYFK.jpgPhóng to
Công nhân đang trồng cỏ trên vỉa hè tuyến đường mang tên Hoàng Sa - Trường Sa - Ảnh: Đ.Nam
Đ.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên