29/01/2010 19:37 GMT+7

Triển lãm hình ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam

MINH THU
MINH THU

TTO - Chiều 29-1, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức triển lãm hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Quảng Ngãi - Hoàng Sa - Trường Sa: lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam” tại nhà lễ tân khu vực quảng trường Quảng Ngãi.

Đông đảo nhân dân, cán bộ và hàng trăm học sinh đã đến dự lễ khai trương nhân dịp triển lãm hình ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phòng trưng bày có hơn 100 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý và phim tài liệu tập trung theo nhóm chủ đề: biển đảo tỉnh Quảng Ngãi và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Dấu tích và hoạt động của đội Hoàng Sa, thủy quân Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải qua nhiều thế kỷ trong vai trò xác lập, bảo vệ chủ quyền vùng biển và các quần đảo của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hầu hết các tư liệu, hình ảnh nhân dịp triển lãm này được trích từ tàng thư, di vật của các tộc họ cư trú nhiều đời trên huyện đảo Lý Sơn và vùng ven biển Quảng Ngãi, các văn khố, sưu tập cá nhân của một số nghiên cứu, sách báo xuất bản trong và ngoài nước sưu tầm, các nhà báo…

Hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam lần này góp phần ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của cha ông trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, góp thêm một tiếng nói khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 12-2.

rEYHQbLK.jpgPhóng to
Đông đảo nhân dân, học sinh và bộ đội đến dự triển lãm chủ đề “Quảng Ngãi - Hoàng Sa - Trường Sa: lịch sử chủ quyền biển đảo VN”
iV4WZ8Kv.jpgPhóng to
Những người lính biên phòng Quảng Ngãi đứng trước bản đồ VN thể hiện rõ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh hải VN
fcpnhctB.jpgPhóng to
Người xem kinh ngạc, thích thú trước mô hình thuyền câu của đội hùng binh Hoàng Sa
w7OdNWd8.jpgPhóng to
Những vật dụng tùy thân của những người lính Hoàng Sa đã gây xúc động nhiều người xem
aCRtipgn.jpgPhóng to
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi (trái) giới thiệu một số hiện vật liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa với ông Phạm Đình Khối, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (phải) tại buổi triển lãm
sDndns8P.jpgPhóng to
Đại tướng Lê Đức Anh, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đọc lời thề của các chiến sĩ quân đội nhân dân VN sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc VN XHCN tại quần đảo Trường Sa vào tháng 5-1988
lII2V0bl.jpgPhóng to
Bản đồ Trung Quốc vẽ năm 1910 dưới triều nhà Thanh cho thấy không có chủ quyền đối với các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (phần cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam)
MINH THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên