04/10/2007 16:55 GMT+7

Quảng Bình: sau bão, lũ ngập đồng

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ, từ 10g-20g ngày 3-10, cơn bão số 5 đã tràn qua các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình). Hàng ngàn người dân đã phải làm một cuộc sơ tán tránh bão.

Ban chỉ đạo PCLB TƯ dự kiến đề nghị Chính phủ hỗ trợ ban đầu 20 tỷ đồng cho các tỉnh bị bão gây thiệt hại nặng. Trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Bình mỗi tỉnh 7 tỷ đồng, Nghệ An , Quảng Trị mỗi tỉnh 3 tỷ đồng.

Ứng trước kế hoạch năm 2008 trong chương trình đê biển 50 tỷ đồng cho Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó Nghệ An 20 tỷ cho đê Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu), đê Kim Hải Hùng (huyện Diễn Châu). Hà Tĩnh 30 tỷ đồng gồm đê biển Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), đê Kỳ Hà, Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh)

Theo thống kê sơ bộ từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh đã có 33 người bị thương, trong đó nhiều nhất là ở huyện Quảng Trạch: 20 người, Minh Hóa 7 người và Tuyên Hóa 6 người. 768 ngôi nhà bị sập, trong đó huyện Minh Hóa bị nặng nề nhất với 738 nhà, Quảng Trạch 20 nhà. 28.400 nhà bị tốc mái, trong đó nặng nhất là ở Quảng Trạch: 21.500 nhà, Tuyên Hóa 4.200 nhà và Minh Hóa 2.700 nhà. 105 trụ sở UBND, trạm y tế, trường học bị hư hỏng nặng.16 tàu cá bị chìm…

Hơn 2.000ha cây vụ đông như ngô, khoai lang ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa người dân trồng chống đói sau trận lũ lịch sử ngày 7-8 vừa qua đã bị ngã đổ hoàn toàn do bão và bị ngập lụt. 50.000 cây lâm nghiệp cũng bị gió quật gãy ngổn ngang. Tại các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Minh Hóa nước lũ lại về ngập đồng.

Chùm ảnh Quảng Bình sau bão:

KxRqFtzx.jpgPhóng to 7pP6iFKK.jpg
Cây đổ nằm ngang mái nhà của mẹ liệt sĩ ở xã Quảng Xuân Chợ xã Cảnh Dương tan hoang sau bão
A6Ufhgft.jpgPhóng to IwvDFy6S.jpg
Cột điện gãy đổ trên quốc lộ 1A Lũ lại về ở huyện Tuyên Hóa
AcOGZERT.jpgPhóng to 0Humws92.jpg
Một ngôi nhà bị bay hết mái ở xã Quảng Đông Nhà và cây đổ ở xã Quảng Thọ

Ngay sáng 4-10, ngành bưu điện tỉnh đã huy động 800 công nhân từ các bưu cục trong 11 huyện, thị xã để khắc phục nhanh nhất mọi sự cố đang làm ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã.

Trong đó, đặc biệt chú trọng bảy trọng điểm gồm: tuyến viba Mobiphone Hà Tĩnh trên điểm cao 337 (chảo ăngten bị xoay làm mất liên lạc với các trạm BTS Vinaphone Hương Khê, Phúc Trạch); tuyến dẫn viba Kỳ Anh trên điểm cao 63 (làm mất liên lạc 900 thuê bao); tổng đài cố định tại khu vực xã Kỳ Đồng (làm mất liên lạc với trạm BTS Vinaphone Vũng Áng); tổng đài Kỳ Lâm; trạm BTS Vinaphone Hương Sơn; tuyến cáp quang Kỳ Anh - Kỳ Lâm và tuyến cáp quang ở huyện Cẩm Xuyên.

Theo ông Đại, ngoài 800 công nhân, bưu điện tỉnh đã thuê thêm một số nhân công để kịp thời khắc phục toàn bộ sự cố, đảm bảo tối 4-10 mạng liên lạc của toàn tỉnh được nối lại. Lúc 14g đã hàn xong tuyến cáp quang Kỳ Anh - Kỳ Lâm. Khôi phục thông tin liên lạc cho tổng đài cố định tại trạm BTS Vina, Mobi Kỳ Lâm. Hiện đang phối hợp với VMS khôi phục trạm BTS Vinaphone Đức Đồng.

Chùm ảnh: Kỳ Anh sau bão

anDTu2Df.jpgPhóng to HxzOCSmQ.jpg
Một góc làng xã Kỳ Hà tan hoang sau bão Cây đổ ngổn ngang
lWvqAfwE.jpgPhóng to kNAPUAQQ.jpg
Trường THCS Kỳ Hà - Kỳ Anh bị sập, tốc mái.
3gEj0oKC.jpgPhóng to w7DaWZUp.jpg
Cột điện gãy đổ trên đường vào xã Kỳ Hải. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm hỏi các nạn nhân bị thương ở bệnh viện Kỳ Anh.
LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên