18/12/2005 20:10 GMT+7

Bình Định, Phú Yên: lũ tàn phá đường giao thông

BẢO TRUNG
BẢO TRUNG

TTO - Thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục nhất sau cơn lũ vừa qua tại Bình Định, Phú Yên là các tuyến quốc lộ 1A, 1D, các tuyến tỉnh lộ và hệ thống giao thông nông thôn bị tàn phá nặng nề.

pC7YcMvD.jpgPhóng to
QL 1 A đoạn Tuy An- Phú Yên bị sập. Chiều 18-12, bắt đầu được lưu thông hạn chế. Ảnh: B.Trung.
TTO - Thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục nhất sau cơn lũ vừa qua tại Bình Định, Phú Yên là các tuyến quốc lộ 1A, 1D, các tuyến tỉnh lộ và hệ thống giao thông nông thôn bị tàn phá nặng nề.

Đặc biệt, trên quốc lộ 1A ngang qua xã An Dân huyện Tuy An (Phú Yên) bị sập nhiều đoạn. Đến chiều ngày 18-12-2005, hàng trăm phương tiện bị ùn tắc trên chiều dài gần 30km mới bắt đầu được điều tiết lưu thông. Giao thông nông thôn các xã vùng ven biển cho đến chiều ngày 18-12 chủ yếu bằng ghe, đò. Tình trạng thiếu nước uống, thiếu lương thực khá phổ biến.

6FNaliBT.jpgPhóng to 06Lr7cJ5.jpg
Đường bị hư hại sau lũ chưa khắc phục được. Ảnh B.Trung Một đoạn đường trên QL 1 A đang được sửa chữa khu vực An Dân, Tuy An, Phú Yên. Ảnh: B.Trung

Bên cạnh đó, hàng vạn ha lúa Đông- Xuân vừa gieo sạ đã bị ngập úng, hàng chục km các tuyến đê sông, đê biển chắn sóng bị vỡ, bị sạt lở do lũ và triều cường.

HbYpx93O.jpgPhóng to
Sáng 18-12, bà con ngư dân kè bao cát chống triều cường ở hai xã An Chấn, An Ninh Đông (Tuy An, Phú Yên). Ảnh :Tấn Lộc

UBND hai tỉnh Bình Định, Phú Yên và Hội chữ thập đỏ đang nỗ lực cứu trợ đồng bào về lương thực, quần áo, thuốc men và khẩn trương xử lý nguồn nước sau lũ, tập trung nguồn lực giúp đồng bào sản xuất vụ Đông- Xuân.

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất hiện nay tại hai tỉnh này, nhất là các vùng ven biển bị ngập lũ kéo dài là dịch bệnh dễ bùng phát bởi môi trường bị ô nhiễm chồng chất trong hai cơn lũ vừa qua.

BẢO TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên