21/04/2014 00:01 GMT+7

Việt Nam vẫn trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 9 trong số 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, với 11 tỷ USD trong năm 2013, theo báo cáo mới đây của WB.

Báo cáo Di cư và Phát triển của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết năm qua lượng kiều hối trên toàn thế giới là 542 tỷ USD. Trong số này, Ấn Độ dẫn đầu các nước nhận kiều hối với 70 tỷ USD; vị trí thứ 2 thuộc về Trung Quốc, 60 tỷ USD; thứ 3 là Philippines với 25 tỷ USD.

Ở khu vực Đông Á và Châu Á - Thái Bình Dương, lượng kiều hối đổ về ước tăng 4,8% trong 2013. Việt Nam, Thái Lan và Philippines là 3 nước có mức tăng cao nhất.

qZIXkjkC.jpg

Việt Nam duy trì vị trí thứ 9 trong số 10 nước dẫn đầu thế giới nhận kiều hối trong năm qua, theo WB. Kể từ năm 2011, lượng kiều hối về Việt Nam tăng đều mỗi năm ở mức 1 tỷ USD. WB cũng dự đoán lượng kiều hối toàn cầu trong năm 2014 sẽ đạt khoảng 581 tỷ USD.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên