24/04/2014 00:01 GMT+7

Du lịch Phú Quốc cần hơn 6.000 lao động có tay nghề

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết huyện cần hơn 6.000 lao động có chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ nhằm phát triển du lịch.

Trước mắt, huyện Phú Quốc phối hợp với các trường chuyên ngành du lịch trong, ngoài tỉnh ký kết hợp đồng đào tạo nguồn lực lao động, với đối tượng chính là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học. Huyện vận động các doanh nghiệp du lịch tuyển chọn đào tạo lao động đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ phục vụ phát triển du lịch.

Nhu cầu nguồn lực lao động du lịch có tay nghề của huyện đảo Phú Quốc thời gian tới rất lớn do có nhiều điểm, khu du lịch, resort cao cấp, nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng để đưa vào sử dụng trong năm 2015 và những năm tiếp sau.

Mặt khác, sau khi đưa vào khai thác giai đoạn 1 sân bay quốc tế Phú Quốc, lượng khách du lịch đến đảo tăng 30 - 35% so với trước và con số này tiếp tục tăng lên.

JbiwpMfL.jpg

Đặc biệt, kể từ khi Phú Quốc miễn thị thực 30 ngày đối với khách du lịch quốc tế; đồng thời đưa vào khai thác tuyến bay quốc tế Nga - Phú Quốc với tuần suất 7 - 10 ngày/chuyến, khách du lịch châu Âu đến Phú Quốc đã tăng mạnh, nhất là khách Nga.

Với lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái, huyện đang có kế hoạch thực hiện giảm giá dịch vụ du lịch trên đảo phù hợp với khả năng của du khách, tăng khả năng cạnh tranh và kích cầu du lịch. Mặt khác, hiện tại giá điện ở Phú Quốc đã giảm 50 - 60% so với trước khi điện lưới quốc gia đưa ra đảo. Đây là cơ sở để Phú Quốc giảm giá thành các dịch vụ du lịch trên đảo nhằm thu hút, giữ chân du khách đến đảo ngọc.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên