08/09/2012 14:30 GMT+7

Tham dự cuộc thi Búp măng xinh năm 2012

Nguồn: Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Nguồn: Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tin dịch vụ - Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi; Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi Búp măng xinh với chủ đề “Ai nhạy bén hơn”.

Đối tượng tham gia: Thiếu nhi Việt Nam từ 6-10 tuổi, đang học tập tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

Cuộc thi diễn ra 3 vòng:

- Vòng thi cấp trường: Từ ngày 17-9 đến hết ngày 3-11-2012. Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào website www.aibennhayhon.com, của chương trình với mã tài khoản đã đăng ký để thực hiện các bài thi, cụ thể như sau:

+ Nhóm 1 (lớp 1 và 2): 7 bài thi, mỗi bài có 5 cấp độ, tập trung vào các môn tiếng Việt, đạo đức, toán, tự nhiên xã hội.

+ Nhóm 2 (lớp 3): 7 bài thi, mỗi bài có 5 cấp độ, tập trung vào các môn tiếng Việt, đạo đức, toán, tự nhiên xã hội, tiếng Anh.

+ Nhóm 3 (lớp 4 và 5): 7 bài thi, mỗi bài có 5 cấp độ, tập trung vào các môn tiếng Việt, toán, tự nhiên xã hội, tiếng Anh.

- Vòng thi cấp khu vực: Dự kiến ngày 23 hoặc 24-11-2012. 15 trường có số điểm cao nhất ở vòng thi cấp trường chia làm 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam (mỗi khu vực 5 trường) sẽ thi theo cùng 1 đề thi chung của Ban tổ chức. Mỗi trường có 1 nhóm thi gồm 5 em học sinh đại diện cho các khối lớp (mỗi khối 1 em). Ban tổ chức sẽ đưa ra đề tài mang tính thực tiễn cao để cả đội cùng tham gia giải quyết.

- Vòng thi cấp toàn quốc: Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16-12-2012 tại TP.HCM, 5 trường có số điểm cao nhất ở vòng thi cấp khu vực sẽ được chọn vào thi cấp toàn quốc. Mỗi trường có 1 nhóm thi gồm 5 em học sinh đại diện cho các khối lớp (mỗi khối 1 em). Mỗi nhóm sẽ tham gia 2 phần thi là phần thi cá nhân và phần thi đồng đội. Ban tổ chức sẽ đưa ra đề tài mang tính thực tiễn cao để mỗi cá nhân và cả đội cùng tham gia giải quyết.

8D9U1dbe.jpg

Giải thưởng:

- Vòng thi cấp trường+ Số lượng: 9 giải mỗi tuần, chia đều cho 3 nhóm lớp ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. + Giá trị giải thưởng: Tiền mặt 1 triệu đồng/giải/học sinh, quà tặng và giấy chứng nhận đạt giải tuần.

- Vòng thi cấp khu vực+ 5 đội có số điểm cao nhất lọt vào vòng chung kết sẽ được Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở cho toàn đội về tham dự thi toàn quốc.+ 10 trường không được vào vòng chung kết toàn quốc, mỗi trường sẽ nhận được giấy chứng nhận cùng quà tặng của chương trình.

- Vòng thi cấp toàn quốc+ Giải nhất: 50 triệu đồng.+ Giải nhì: 30 triệu đồng.+ Giải ba: 20 triệu đồng + Giải khuyến khích: 10 triệu đồng

Nguồn: Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên