Bên bờ đoạn sông này có hai nhà máy chế biến thủy sản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không thể xác định được cụ thể “thủ phạm” gây ô nhiễm nguồn nước và làm cá nuôi bè của các hộ dân bị chết. “Về việc cá chết hàng loạt vào chiều tối 30-4, phòng không mời được cơ quan có chuyên môn đến kiểm tra và không lấy mẫu nước đúng cách nên không thể xác định nguyên nhân. Điều này chúng tôi xin nhận thiếu sót” - ông Thọ nói.
Ông Nguyễn Văn Ngại, chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, xử lý nhằm giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng ô nhiễm tái diễn. UBND huyện cũng thống nhất sẽ hỗ trợ bà con nuôi cá bị thiệt hại bằng chính sách an sinh xã hội.
Đ.VỊNH