18/04/2014 05:05 GMT+7

Tuổi Trẻ 18-4: Rút đăng cai ASIAD, thêm tiền ngăn bệnh sởi

TTO
TTO

TTO - Tranh luận xung quanh việc đăng cai ASIAD đã có kết luận cuối cùng của Thủ tướng. Trong khi đó, bệnh sởi lại đang là chuyện được người dân hết sức quan tâm.

Đây là hai trong những câu chuyện nóng trên uổi Trẻ ngày 18-4.

Or5UCnEW.jpg
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trình bày tại phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về việc Việt Nam đăng cai ASIAD 18 - Ảnh: Lê Kiên

KUAWAtpT.jpgTrang nhất số báo ngày 18-4

* Không tổ chức ASIAD 18. Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc đăng cai và chuẩn bị tổ chức ASIAD 18 vào năm 2019, diễn ra chiều 17-4, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ (trang 3).

Thủ tướng quyết định rút đăng cai ASIAD 18Khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức Asiad 1815.000 tỉ đồng để tổ chức Asiad 18Nóng chuyện Asiad, hoa hậu Diễm Hương"Cơ sở vật chất hiện có đáp ứng 80% nhu cầu tổ chức Asiad"

* Tài xế khiếu nại trạm cân xe ở Quảng Bình. Ngày 16-4, hai tài xế xe đầu kéo là Đặng Thái Bình và Phạm Văn Điệp ở Long Hải (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) bức xúc cho rằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số TC007 của Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Bình đặt trên quốc lộ 1 ở cầu Gianh cân xe không chính xác (trang 5).

Thi gan với trạm cânNé trạm cân, kẹt xe hàng chục kilômet trên quốc lộ 1

* Cho phép người Việt vào casino để quản lý? Ngày 17-4, tại phiên họp cho ý kiến về ban hành nghị định hoạt động kinh doanh casino của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu ủng hộ việc cho phép người VN vào chơi tại casino trong nước nhưng cần có lộ trình và cơ chế quản lý chặt chẽ (trang 6)

Nghiên cứu cho người Việt vào casino

* Đời hiệu trưởng làm thuê. Nếu hiệu trưởng trường công lập được quyền quyết định mọi việc trong phạm vi hoạt động của trường, thì hiệu trưởng trường ngoài công lập có thể không tạo được dấu ấn riêng nào, bởi đơn giản họ chỉ là người được thuê ngồi vào ghế hiệu trưởng (trang 13).

* Hà Nội chưa công bố dịch sởi. Ngày 17-4, ông Trần Đắc Phu cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - xác nhận đã có thêm hai trường hợp tử vong do bệnh sởi và biến chứng sau sởi tại Bệnh viện nhi T.Ư và Bệnh viện Bạch Mai.

Tính chung cả bé 3 tháng tuổi tử vong do sởi ở Hải Phòng, đến nay đã có 114 bé được xác nhận tử vong do sởi và các biến chứng liên quan đến sởi. Nhưng ở vùng “tâm bão” sởi, nơi có 30% số mắc và 50% số tử vong liên quan đến sởi, Hà Nội vẫn nói không công bố dịch sởi (trang 14).

Hơn 7.000 ca bệnh sởi, 111 ca tử vongBộ Y tế: trên 7.000 trẻ mắc bệnh sởi108 ca tử vong do sởi và các bệnh biến chứng sởiĐã có 25 trẻ tử vong vì sởi

* Ít hi vọng cho các nạn nhân vụ tai nạn chìm tàu thảm khốc ở Hàn Quốc. Hôm 17-4, các đội cứu hộ Hàn Quốc đã nỗ lực chống chọi với gió mạnh và sóng lớn để tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu ở bờ biển phía tây nam nước này (trang 20).

Người nhà nạn nhân ném chai vào thủ tướng, tát quan chứcTin nhắn từ chiếc tàu đắm: “Bà ơi, chắc cháu chết mất”Chìm tàu thảm khốc ở Hàn Quốc4 người chết trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc

Và nhiều tin, bài thời sự khác. Mời bạn đón đọc.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên