11/07/2014 00:01 GMT+7

Du lịch Hội An tính chuyện đường xa

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Đang là điểm đến được du khách quốc tế lựa chọn khi tới Việt Nam, song thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn không ngừng tìm tòi, khắc phục những bất cập, trì trệ để phát triển bền vững hơn.

Ngoài tác động khách quan, ngành du lịch Hội An vẫn còn tồn tại các điểm yếu cần phải thay đổi để phát triển, như: thiếu sự đa dạng trong một số sản phẩm và cạnh tranh gay gắt; phát triển các tuyến du lịch ngoài nội đô thành phố Hội An còn hạn chế; quản lý du lịch đại chúng còn hạn chế…

Sau sự cố liên quan đến kiểm soát và bán vé tham quan khu phố cổ, được sự hỗ trợ và phối hợp của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Tổ chức Lao động Quốc tế, thành phố Hội An sẽ triển khai phương án “Hộ chiếu di sản kết hợp với vé điện tử”. Với phương án này, việc cập nhật đầy đủ thông tin điện tử sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của du khách khi mua vé tham quan.

Trên cơ sở những khuyến nghị của các chuyên gia, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, thành phố Hội An sẽ nghiên cứu xây dựng thêm một số sản phẩm du lịch mới nhằm tái hiện quá trình xây dựng đô thị cổ Hội An, khắc họa bản sắc văn hóa xứ Quảng. Thành phố cũng quy hoạch không gian, bố trí điểm đậu đỗ xe để giãn áp lực lên phố cổ, giải tỏa sự đông đúc, chật chội, tạo vùng đệm để du khách thư giãn.

5HPe9ajG.jpg

Bên cạnh đó, Hội An sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo. Bởi bên cạnh việc phát huy giá trị văn hóa phố cổ thì phát triển du lịch biển đảo với 7 km bờ biển đẹp và đảo Cù Lao Chàm, được xem như là “cánh tay nối dài” để mở rộng không gian phát triển cũng như các loại hình, sản phẩm du lịch giữa đất liền với biển đảo, giữa di sản văn hóa với môi trường sinh thái, thiên nhiên, giữa du lịch hưởng thụ với du lịch trải nghiệm… Chủ trương của thành phố Hội An là cho phép khai thác các bãi tắm mới như bãi Nần, bãi Xép, bãi Cụt, bãi Ruộng. Đồng thời, phát triển một số tuyến điểm du lịch mới tại Cù Lao Chàm như: mở tour hang yến tại hang Tò Vò và hang Tai, kết hợp với tham quan bãi Hương, tham quan đời sống sinh hoạt của người dân, lặn biển…

Với chủ trương mở rộng, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo, chính quyền thành phố Hội An cũng sẽ tạo cơ chế thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại các khu công viên ven biển và tại Cù Lao Chàm để tạo ra những sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách, góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên