08/06/2014 02:52 GMT+7

Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Chiều 7-6, tổ điều tra và xử lý tai nạn giao thông - đội cảnh sát giao thông Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ một ôtô và hai xe máy liên quan trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Lý Tự Trọng (P.Bến Thành, Q.1) để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Xe “điên” không biển số gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạyNữ tài xế gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

0zNDtyQa.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đ.Thanh

Theo đó, lúc 9g45 cùng ngày, tài xế ôtô là Trần Trung Hiếu (36 tuổi, ngụ P.Bến Thành) điều khiển ôtô loại năm chỗ ngồi, mang biển số 52U-4568 chạy trên đường Lý Tự Trọng (hướng từ vòng xoay Phù Đổng về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1).

Khi ôtô chạy qua ngã tư Lý Tự Trọng - Trương Định thì xảy ra va chạm với một xe máy hiệu Attila do hai thanh niên điều khiển chạy cùng chiều, do chỉ bị trầy sướt nhẹ nên hai người này bỏ đi.

Sau cú va chạm, Hiếu lái ôtô chạy tiếp thì đụng vào một xe máy khác do ông Hà Tôn Hiến (44 tuổi, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) đang chở con gái là Hà Châu Phương đi thi.

Sau va chạm, xe máy và hai cha con ông Hiến ngã xuống đường, Phương bị thương, sau đó được đưa đến Bệnh viện Sài Gòn để cấp cứu.

Chưa dừng lại, chiếc ôtô do Hiếu lái tiếp tục va chạm với xe máy hiệu Vision do chị Lê Thị Mai Hương (38 tuổi, ngụ P.3, Q.4) điều khiển chở theo con trai (2 tuổi) làm con chị Hương bị thương ở mặt.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu vẫn lái ôtô bỏ chạy khoảng 200m thì bị người đi đường chạy xe đuổi theo bắt dừng xe chờ cán bộ của tổ điều tra và xử lý tai nạn giao thông đến lập biên bản xử lý.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên