23/04/2014 05:45 GMT+7

Sẽ yêu cầu nhà máy hoạt động ban ngày

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Một số người dân ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới (An Giang) phản ảnh Nhà máy thép Miền Tây sau khi hoạt động trở lại vẫn còn gây ô nhiễm.

Cây còn xanh sao chặt bỏ?Hai nhà máy giấy xả khói hành dân

Ngoài ra, nhà máy này hoạt động vào ban đêm gây ra tiếng ồn rất lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Ông Trần Đặng Đức, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường An Giang, cho biết trước đây Nhà máy thép Miền Tây gây ô nhiễm trong thời gian dài khiến người dân bức xúc. Sở đã thanh tra, yêu cầu nhà máy tạm dừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm và đề nghị UBND tỉnh phạt nhà máy 162 triệu đồng. Sau khi nhà máy nộp phạt, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý chất thải và vận hành thử nghiệm một thời gian, cơ quan chức năng thấy nhà máy không còn gây ô nhiễm nên mới cho phép hoạt động trở lại. Gần đây, người dân tiếp tục phản ảnh nhà máy vẫn còn gây ô nhiễm, đặc biệt là hoạt động từ nửa đêm về sáng gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con.

“Tuy nhiên theo ban giám sát đặt tại đây, nạn ô nhiễm đã được hạn chế rất nhiều, chỉ có tiếng ồn do nhà máy hoạt động vào ban đêm” - ông Đức nói. Cũng theo ông Đức, trong tuần này sở sẽ kiểm tra, nếu phát hiện nhà máy gây ô nhiễm sẽ tiếp tục xử lý, đồng thời yêu cầu nhà máy chuyển qua hoạt động ban ngày.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên