17/04/2014 04:37 GMT+7

Thi công chậm trễ gần 4 năm

N.ẨN
N.ẨN

TT - Ngày 16-4, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (chủ đầu tư dự án) cho biết tiến độ thi công dự án mở rộng tỉnh lộ 10 (huyện Bình Chánh - quận Bình Tân) - cửa ngõ nối TP.HCM và tỉnh Long An - vẫn giậm chân tại chỗ vì vướng đền bù giải tỏa 50 hộ dân.

Đến nay, công trình đã thi công đạt hơn 90% khối lượng nhưng còn vướng giải tỏa đoạn đường dài 500m.

Cũng theo Khu quản lý giao thông đô thị số 4, hiện nay chủ đầu tư vẫn còn thiếu Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh hơn 32 tỉ đồng tiền đền bù giải tỏa. Dự án tỉnh lộ 10 có tổng vốn đầu tư 998 tỉ đồng, khởi công năm 2008 và dự kiến hoàn thành năm 2010. Như vậy công trình này thi công chậm trễ gần bốn năm. Hiện cấp thẩm quyền TP đã chấp thuận điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình vào cuối năm nay.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên