Theo nghiên cứu của tiến sĩ Kjell Karlsrud - chuyên gia của NGI, toàn vùng miền Nam có thể bị sụt lún nghiêm trọng do hoạt động bơm nước mặt liên tục như hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện tại Cà Mau (các vùng khác ở phía Nam cũng có dữ liệu địa chất tương tự) cho thấy việc bơm nước ngầm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt lún gây mất đất và “mực nước biển dâng” tại Cà Mau. Tổng số giếng nước ngầm tại Cà Mau hiện nay là 109.096 giếng, với lưu lượng bơm là 373.000 m³/ngày đêm. Dữ liệu thu được từ vệ tinh cũng cho thấy mất đất hoặc bờ biển bị thụt vào 0,1-1,4km trong 20 năm qua tại Cà Mau, ước tính sơ bộ tỉ lệ sụt lún hiện nay nằm trong khoảng 1,9-2,8 cm/năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay phương án thực tế nhất là phải có biện pháp dừng hoặc hạn chế việc bơm nước ngầm, thay bằng việc sử dụng nước máy. Một giải pháp khác cũng được đại diện NGI đề xuất là xây dựng các tuyến đê xung quanh toàn bộ bờ biển trong khu vực tỉnh Cà Mau...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận