Trong đó, nhiều đơn vị thi công rút bớt độ dày lớp đá hoặc lớp bêtông nhựa, thay vào lớp cát hoặc sử dụng lớp đá đen (loại rẻ tiền) thay vì đá xanh. Thậm chí có nhà thầu dùng đất đào để tái lập mặt đường như công trình ngầm hóa điện lực ở đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh) do Công ty Điện lực Gia Định làm chủ đầu tư.
Sở Giao thông vận tải TP cho biết sẽ không xem xét cấp phép thi công đối với các đơn vị không có kế hoạch phối hợp đồng bộ về đào đường và tái lập mặt đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận