Nơi bị sạt lở nặng nhất ở thôn Thạch Bàn, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa). Chỉ trong hai ngày (6 và 7-10) đã sạt lở một đoạn dài gần 200m, ăn sâu vào bờ 4-5m, chỉ còn cách khu dân cư 50m.
Ông Trần Trọng Kỳ - phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa - cho hay đang huy động lực lượng khắc phục sạt lở tạm thời, nhưng nếu có lũ tiếp thì rất khó ngăn sông “ăn” sâu hơn nữa vào xóm làng.
Sông Ba còn lấn vào bờ 1-2m tại nhiều xã khác như Hòa Thành (huyện Đông Hòa), Hòa Định Đông, Hòa An, Hòa Thắng (huyện Phú Hòa)... Ông Ngô Thạch Phổ, trưởng Ban quản lý dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh, cho biết việc khắc phục sạt lở sông Ba gặp khó khăn vì kinh phí quá lớn.
“Chỉ tính riêng đoạn sạt lở qua thôn Phú Lộc (xã Hòa Thắng), nếu xây kè áp mái cần 14 tỉ đồng, còn làm các mỏ hàn cần gần 29,3 tỉ đồng” - ông Phổ nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận