>> Vẫn triển khai cấp CMND mới có tên cha mẹ
>> Mã số chứng minh nhân dân sẽ là mã số công dân
TTO xin trích đăng:
* Ứng dụng CNTT để quản lý
Không cần thiết có tên cha, mẹ để tôn trọng quyền riêng tư của người dân và xét thấy cũng không cần thiết.
Đề nghị: đưa nhóm máu của chủ CMND để phục vụ khi gặp cấp cứu là thiết thực nhất. CMND nên sử dụng thẻ nhựa, scan hình, dữ liệu số hóa và quản lý bằng công nghệ thông tin (CNTT). Nếu ngành công an chưa ứng dụng CNTT để quản lý thì không nên thực hiện đổi CMND để tránh lãng phí.
Khi chắc chắn ngành CA nước ta phải đạt đến trình độ quản lý dữ liệu mọi công dân qua hệ thống CNTT như các nước trong khu vực đã làm từ hàng chục năm nay, lúc đó CMND nhỏ gọn, đẹp hơn, tiện ích hơn
HOÀNG
* Tên cha mẹ thay vì thể hiện trên CMND, có thể để ở dữ liệu lưu trữ
Thực chất của việc cấp CMND là cấp cho mỗi công dân một mã số để thuận tiện cho việc quản lý. Vậy chỉ cần in trên đó mã số của công dân đó + họ và tên + nhóm máu là đã đầy đủ rồi. Vì tất cả thông tin của cá nhân đó đã được mã vạch hóa và lưu trữ, trong đó thể hiện đầy đủ:
1. Họ và tên
2. Ngày tháng năm sinh, nơi sinh
3. Họ tên bố + mẹ (hoặc không)
4. Quê quán
5. Thông tin nhóm máu của công dân đó (rất cần thiết cho cá nhân đó, phục vụ cho ngành y tế, giảm chi phí khám chữa bệnh..)
Và một số thông tin khác.
Từ đó, dựa vào kho dữ liệu đã được lưu trữ này, chúng ta có thể tận dụng như:
- Ngành ngân hàng, chỉ cần dùng mã số công dân đó, cung cấp dịch vụ: tài khoản, thẻ tín dụng, cho vay... với cá nhân đó
- Ngành an ninh/công an, chỉ cần dùng mã số công dân đó, quản lý việc công dân đó sống ở đâu, làm gì, có phạm pháp hay không...
- Ngành y tế cũng chỉ cần dùng mã số công dân đó, cung cấp dịch vụ y tế...
- Ngành an sinh xã hội chỉ dùng mã công dân đó mà thanh toán, chi trả, truy thu các khoản đóng góp của công dân đó đối với xã hội... sử dụng số của công dân này thay cho số sổ bào hiểm...
- Ngành thống kê, quy hoạch... chỉ cần dựa vào số công dân là biết công dân đó sinh vào năm nào, và năm đó có tổng số bao nhiêu công dân được sinh ra,...
Lưu ý mã số công dân chỉ sử dụng một lần, từ khi công dân đó được sinh ra cho đến khi mất đi.
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG
* Dễ gây nên mặc cảm cho một số trường hợp
Không nên để tên cha mẹ trên CMND. Điều này không cần thiết, chỉ tạo sự mặc cảm cho những người không có cha mẹ đầy đủ, gia đình ly hôn, người mồ côi, cha hoặc mẹ chết sớm... Các thông tin đó nên lưu trong máy tính, khi cần biết chi tiết chỉ cần quét thẻ vào máy đọc thẻ, như máy ATM của ngân hàng sẽ biết tất cả. Việc gì phải thể hiện ra bên ngoài, vừa không đẹp, rối rắm, phức tạp, vừa không có tính nhân văn....
Khoa Dang
* Cần cân nhắc những trường hợp đặc biệt
Việc cấp đổi CMND có tên cha mẹ là không hợp lý với nhiều lý do sau:
1/ Cha mẹ ly hôn không còn sống chung với nhau
2/ Con ngoài giá thú nên khai sinh không có tên cha, nếu làm như vậy chẳng khác nào làm tổn thương những người không có tên cha trong CMND?
3/ CMND nhiều người mới đổi lại sau nhiều năm, giờ đây lại đổi nữa, mất thời gian đi lại và tiền chụp hình?
NGUYỄN THỊ HỒNG HOA
* Áp dụng làm sao với những người phận mỏng?
Nếu chứng minh nhân dân mà phải có tên cả cha lẫn mẹ (hoặc cha, hoặc mẹ) thì:
|
Một khi đã đủ tuổi được cấp CMND là không còn phụ thuộc trách nhiệm cha mẹ. CMND có ghi tên cha mẹ thì giấy khai sinh trở nên thừa. DOPHUNG |
Hơn nữa, họ tên cha mẹ trên CMND để làm gì khi trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Không lẽ chứng minh nhân dân là một bản lý lịch có xác nhận của chính quyền?
Đỗ Đức Khánh
* CMND có "lấn sân" sang chức năng của giấy tờ khác?
- Nếu đưa tên cha/mẹ vào CMND thì vô tình "lấn sân" sang chức năng của giấy khai sinh à?
- Nếu những người thân có tên trong giấy CMND bị "thay đổi" thì phải làm lại CMND à?
Tóm lại, ngoài nội dung hiện có trên CMND cũ, CMND mới cần thêm vào: nhóm máu, số thẻ bảo hiểm,...
Nguyen Ngoc Phuong
* Cân nhắc vấn đề riêng tư của công dân
Không nên đưa tên bố mẹ vào CMND vì:
- Vi phạm vào bí mật cá nhân, quyền riêng tư của công dân;
- Không cần thiết bởi lẽ muốn tìm thông tin khác ngoài thông tin cá nhân trên CMND theo mẫu hiện nay là quá dễ dàng.
- Sẽ gây ra bức xúc cho những người chỉ có mẹ. Xã hội tuy đã chấp nhận tình trạng này nhưng thực tế vẫn là nỗi đau thầm kín của những người con.
Nhân đây cũng đề nghị trong các thông tin tội phạm, nếu cha mẹ của phạm nhân không có liên quan đến sự việc thì báo chí không được quyền đưa tên họ lên mặt báo.
Nghĩa Trịnh
* Không lẽ cha mẹ đã chết, lại ghi thêm chữ "chết"
Vì hoàn cảnh riêng, rất nhiều trường hợp không có tên cha hoặc mẹ, những người đơn thân nuôi con. Nếu buộc ghi tên cha, mẹ vào CMND chắc chắn sẽ gợi lại nỗi đau buồn lẽ ra không đáng có cho người được cấp giấy CMND. Sẽ tạo nên những mặc cảm vì phần tên cha hoặc mẹ để trống. Còn rất nhiều trường hợp cha mẹ đã chết từ lâu, nếu ghi tên cha, mẹ đề cạnh là chết cũng gây không ít phần phản cảm.
Khắc Phấn
* CMND chứng nhận công dân chính thức có đầy đủ quyền công dân
Nếu cấp chứng minh nhân dân như vậy thì cần gì giấy khai sinh, bởi trong giấy khai sinh cũng có họ tên cha và mẹ rồi. Ở CMND đâu cần thêm vô chi tiết này làm gì nữa. CMND chỉ là một giấy chứng nhận công dân đã có đủ quyền công dân một cách đầy đủ của một quốc gia thôi.
Phương Nam
|
* Nên hỏi ý kiến người dân Đây là vấn đề có liên quan đến cá nhân, chính phủ phê duyệt là một chuyện, nhưng sao không đưa ra hỏi ý kiến người dân trước rồi hãy thực hiện vẫn chưa muộn mà. Thông qua năm 2007 nhưng năm nay đã là 2012 rồi, có thể không còn phù hợp. Đã có băng từ (hoặc chíp) ghi thông tin thì cần chi phải ghi ra như vậy? đâu phải ai cũng điền hai thông tin đó được đâu. Nguyễn Thanh Vũ Việc để tên cha mẹ trên CMND thì quá dễ. Nhưng với nhiều người không có cha, không có mẹ, hay không biết cha mẹ mình là ai thì sao. Việc một người suốt đời mang theo một tấm thẻ thể hiện những thông tin bí mật bản thân không muốn chia sẻ rất đáng cân nhắc. 15 bộ ngành đồng ý cũng chẳng nói lên điều gì. Đây là vấn đề cần để người dân quyết định. Nguyen Van Dung * Mục đích? Tôi thật sự chưa hiểu mục đích của việc ghi tên bố mẹ lên CMND để làm gì? Có thật cần thiết phải đưa chi tiết đó vào CMND? Theo tôi, có lẽ thay vào đó nên đưa những chi tiết cá nhân thiết thực khác của người mang CMND (VD: nhóm máu) thì tốt hơn. Quang Huy * Không đồng tình Tôi phản đối việc đưa tên cha mẹ vào CMND vì việc này vi phạm đời tư công dân. Các bộ ban ngành chưa lấy ý kiến của nhân dân mà vẫn triển khai thực hiện là quy phạm quyền của công dân. Tôi đề nghị xem xét lại và dừng ngay việc này. HƯNG |
* Ý kiến của bạn ra sao? Hãy gửi về cho chúng tôi qua email tto@tuoitre.com.vn hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cám ơn.
Những ý kiến mà TTO đã đăng, tôi thiết nghĩ cũng đã quá rõ ràng và đầy đủ lý do không nên đưa tên cha mẹ vào CMND.
Khi một người phụ nữ ly hôn và tái hôn, có hai dòng con, chẳng lẽ trên giấy CMND của hai đứa con của mình cùng tên mẹ mà khác tên cha, như một sự nhắc lại chuyện không vui đổ vỡ trong hôn nhân của người mẹ và nhắc cho chúng biết rằng chúng vẫn còn một khoảng cách riêng trong ruột thịt? Vì thế trăm ngàn lần cũng không nên!