14/06/2012 05:03 GMT+7

Trăn trở hơn với nông dân, nông thôn

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Tuổi Trẻ cần quan tâm nhiều hơn tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cần “chiến đấu” hơn nữa nhưng không quên những bài viết nhân văn lay động lòng người, cần đột kích vào những góc khuất...

3EaNqp8O.jpgPhóng to
Các chuyên gia, chuyên viên góp ý báo Tuổi Trẻ tại buổi họp mặt ngày 12-6Ảnh: Chí Quốc

Đó là những ý kiến tâm huyết của nhiều chuyên gia, chuyên viên ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại buổi họp mặt do báo Tuổi Trẻ tổ chức ở TP Cần Thơ ngày 12-6.

“Tâm tư” hơn với đồng bằng

TS Trần Thanh Bé - viện trưởng Viện Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ - mở màn buổi họp mặt khi cho rằng ông có “duyên nợ” rất nhiều năm với Tuổi Trẻ vì “báo có những vấn đề đặt ra rất đáng để đọc”. Tuy nhiên ông cũng nêu hạn chế của tờ báo là những bài viết chuyên sâu về ĐBSCL còn ít, và đề nghị Tuổi Trẻ cần dành đất nhiều hơn, dành “tâm tư” nhiều hơn cho ĐBSCL.

Cùng trăn trở như TS Bé, hầu hết chuyên gia có mặt tại buổi họp mặt đều mong muốn Tuổi Trẻ tiếp tục có những bài viết chuyên sâu, sát sườn với đời sống kinh tế - xã hội của người dân ĐBSCL.

Theo PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ (nguyên trưởng khoa nông nghiệp Đại học Cần Thơ), nói đến ĐBSCL thì “có rất nhiều chuyện để nói”, nhưng vấn đề sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn cần được cập nhật, thông tin dày hơn nữa.

TS Lê Văn Bảnh, viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, băn khoăn: “Dường như các thông tin về khoa học, nông nghiệp ít được lên báo Tuổi Trẻ? Chuyện bà con nông dân ở đồng bằng vẫn cứ nghèo hoài, lâu lâu tôi thấy Tuổi Trẻ có bài nhưng lại là phỏng vấn chứ không phải là bài xã luận sâu sắc, nêu vấn đề. Câu chuyện liên kết vùng, liên kết bốn nhà ai cũng nói tốt cả nhưng cuối cùng vẫn làm không ra và các báo, trong đó có Tuổi Trẻ, ít đi sâu chuyện này. Báo cần điều chỉnh theo hướng chú ý những vấn đề này”.

Cùng đề nghị như trên, TS Nguyễn Văn Sánh cho rằng thời gian qua có rất nhiều đề tài, dự án, chương trình đầu tư phát triển ĐBSCL nhưng không thấy làm. “Ai cũng nói ĐBSCL có thế mạnh về cây lúa, con tôm, cây ăn trái nhưng tôi đã dự 18 hội nghị thì mỗi ông nói mỗi kiểu rồi không biết ai làm và làm như thế nào?”.

Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh (Văn phòng công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ) đặt hàng Tuổi Trẻ phải nói cho được nghịch lý vì sao ĐBSCL có lợi thế về cây lúa, cá tra, trái cây nhưng luôn bị rớt giá. “Tôi lấy ví dụ như con cá tra ta bán 2-3 USD/kg, nhưng các nước mua rồi bán lại cả chục USD/kg. Nguyên nhân là doanh nghiệp chúng ta cạnh tranh với nhau rồi triệt tiêu lẫn nhau” - ông phân tích. Vì vậy, theo ông, Tuổi Trẻ cần đi vào khía cạnh này, làm sao để doanh nghiệp trong nước không tự “móc túi” nhau nữa và giúp nâng cao cuộc sống người dân.

Cũng liên quan vấn đề kinh tế ĐBSCL, TS Võ Hùng Dũng - giám đốc Phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI) Chi nhánh TP Cần Thơ - cho rằng giới doanh nghiệp rất khao khát thông tin nhưng dường như họ chỉ đọc báo và biết thông tin gì đang xảy ra, còn việc định hướng xu thế, chiến lược kinh tế như thế nào qua bài viết thì rất hạn chế. “Tôi là bạn đọc trung thành của Tuổi Trẻ, thấy thiếu những vấn đề như vậy cũng hơi buồn. Đề nghị bên cạnh những tin tức thời sự, những bài phóng sự hay, báo cần có nhiều bài viết về kinh tế có phong độ, có tầm” - ông Dũng thẳng thắn.

Nhân văn và đi vào góc khuất

TS Phan Trung Hiền - phó trưởng khoa luật (Đại học Cần Thơ) - nói quá trình phát triển xã hội đã phát sinh nhiều góc khuất mà người ta lợi dụng kẽ hở của pháp luật để muốn làm thế nào cũng được. Ông đòi hỏi Tuổi Trẻ phải thâm nhập, chỉ ra những góc khuất ấy và đề xuất: “Báo nên tận dụng thêm ý kiến của chuyên gia luật, họ nói để buộc chủ thể áp dụng luật cho đúng. Cần lấy ý kiến chuyên gia pháp lý tại chỗ sát sườn với sự việc, từ đó giúp người dân nắm bắt vấn đề dễ hơn. Báo nên là chỗ dựa cho người yếu thế”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nam (Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Đại học Cần Thơ) nhận xét điểm mạnh của Tuổi Trẻ là không chỉ sử dụng bài viết của phóng viên cơ hữu, mà dùng rất nhiều bài viết của cộng tác viên thuộc các thành phần khác nhau. Theo bà, thời gian tới Tuổi Trẻ cần phối hợp tốt với lực lượng này để làm trang báo phong phú hơn.

Một điểm mạnh khác của Tuổi Trẻ được bà Nam nêu lên là tính xã hội, nhân văn rất lớn qua nhiều bài viết, qua chương trình Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1, Góp đá xây Trường Sa... và đề nghị báo cần đẩy mạnh hơn nữa những chương trình như vậy. Theo bà Nam, Tuổi Trẻ phản ánh thực tế, thông tin thời sự không thôi thì chẳng khác gì các báo mạng, mà cần phải phân tích sâu, khơi gợi, phát động phong trào, định hướng cho thế hệ trẻ... như vậy mới thực hiện được hai mục tiêu xây và chống của báo chí. Bà dẫn chứng bản thân rất thích thú và ấn tượng với phóng sự ảnh về cách đối xử với biển quá tệ vừa được Tuổi Trẻ đăng tải.

Bà Nam vừa dứt, ông Nguyễn Minh Nhị liền tiếp lời: “Phải nói là chương tình Góp đá xây Trường Sa hay lắm. Vợ tôi ở nhà nhắn tin góp đá đến “cháy” máy”. Ông gửi gắm: “Báo cần phát huy những chương trình kích thích lòng yêu nước như thế” và không quên kèm theo lời nhắc nhở “nhưng nếu báo né vấn đề thời đại, né nỗi đau người dân, dù chỉ một người thôi là cũng không được đấy nhé”.

Mở đường cho sự sáng tạo

Ông Nguyễn Đúng, chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu Tuổi Trẻ góp phần gỡ nút thắt cơ chế mà theo ông là để “mở đường cho sự sáng tạo”. Ông cho rằng ý tưởng sáng tạo có được khi lòng đam mê nghiên cứu khoa học đạt tới đỉnh cao nhưng người làm khoa học lại bị chùn bước, nản chí do... cơ chế tài chính, thủ tục cấp phát, quyết toán kinh phí quá rườm rà, khó khăn.

PGS.TS Hà Thanh Toàn - hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ - đề nghị Tuổi Trẻ thông tin nhiều hơn về khoa học công nghệ để chia sẻ cho người dân và trường sẵn sàng hợp tác với báo cung cấp thông tin mới nhất.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi Trẻ hiến kế

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất