Đây là những hộ dân chuẩn bị dời đến khu tái định cư Ninh Thủy và khu tái định cư Xóm Quán để nhường đất thực hiện hai dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong và trung tâm điện lực Vân Phong. Tuy nhiên, hầu hết hộ dân không muốn đi vì ở khu tái định cư gặp nhiều khó khăn và không có đất sản xuất (bài “Di dân về vùng đất khó”, Tuổi Trẻ ngày 29-2).
Trước bức xúc của người dân cho rằng giá đền bù đất và tài sản trên đất quá thấp so với giá thị trường, ông Nguyễn Chiến Thắng giải thích: “Dự án này thuộc diện nhà nước thu hồi đất nên không thể đền bù theo giá thị trường. Ngoài những quy định không thể thay đổi, tôi hứa sẽ hỗ trợ bà con hết mức”. Hỗ trợ “hết mức” mà ông Thắng nói bao gồm: hỗ trợ những hộ nghèo bị thu hồi đất 4,3 triệu đồng/người, hỗ trợ 200.000 đồng cho mỗi học sinh và miễn học phí ba năm liên tục cho học sinh cấp III, hỗ trợ người dân đến khu tái định cư thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng nhà, hỗ trợ ba tháng gạo ăn và 1 triệu đồng/hộ để mua nước sinh hoạt, hỗ trợ tăng 50% tiền bồi thường vật kiến trúc trên đất.
Kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết không bố trí tái định canh cho khu tái định cư Ninh Thủy, tuy nhiên sẽ quy hoạch một khu đất rộng 50ha tại xã Ninh Thọ để hộ nào muốn trồng hành tỏi thì thuê lại đất. “Đến nơi khác ở, thế hệ chúng ta, thậm chí con chúng ta sẽ gặp khó khăn nhưng tới thế hệ cháu chúng ta chắc chắn sẽ sung sướng. Tôi mong bà con cùng cố gắng vì lợi ích chung, vì tương lai” - ông Thắng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận