Theo ông Phi, hiện chỉ có hai giải pháp đền bù được áp dụng: một là bằng tiền, hai là bằng căn hộ chung cư hoặc bằng đất (tức đất đổi đất), chứ không đặt vấn đề tái định canh. Vì thực hiện tái định canh phải thu hồi đất của nông dân này rồi lại bố trí cho nông dân khác sản xuất là rất khó.
Do không thực hiện tái định canh nên tỉnh Khánh Hòa sẽ vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ cho người dân, trong đó đặc biệt chú trọng việc đào tạo chuyển đổi nghề để người dân có nghề mới ở khu định cư mới. “Tuy nhiên, do người dân tại đây quen sống bằng nghề trồng tỏi nên tỉnh sẽ xem xét thu hồi một diện tích đất, đất đó được gọi là quỹ 5% giao cho UBND xã cho người dân thuê trồng tỏi” - ông Phi cho biết thêm.
HU.H. - D.THANH