04/01/2012 08:30 GMT+7

Di sản "cõng" 3.500 hộ dân

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, 17 cụm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới đang phải “cõng” trên mình hơn 3.500 hộ dân.

1ZJOpoAs.jpgPhóng to
Pháo đài Nam Hanh thuộc kinh thành Huế trở thành nơi sinh sống của hơn 50 hộ dân Ảnh: Thuận Thắng

Con số này vào năm 2003 là 3.135 hộ. Từ đó đến nay, chính quyền TP Huế đã bỏ ra hàng chục tỉ đồng để di dời, giải tỏa hơn 540 hộ dân ra khỏi vùng di tích. Song con số này không giảm mà còn tăng mạnh do tình trạng chia tách hộ và cơi nới, lấn chiếm. Đó là chưa kể hàng nghìn hộ dân đang sinh sống và lấn chiếm trên 40 ao hồ trong khu vực kinh thành Huế, vốn là những thành phần cảnh quan - thủy đạo rất quan trọng của di tích này.

Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải - phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, tình trạng sinh sống trên di tích đang trực tiếp gây ảnh hưởng, làm hư hỏng, tàn phá kiến trúc, thậm chí xóa sổ cả kiến trúc di tích. “Dân cư sinh sống trong vùng bảo vệ di tích là một tồn tại lịch sử, cần phải có giải pháp tổng thể để giải quyết vấn đề này!” - ông Hải nhận xét.

eXWt1W7A.jpgPhóng to
Mộ voi, một bộ phận quan trọng của di tích điện Voi Ré, bị lấn chiếm xây dựng nhà cửa - Ảnh: Thuận Thắng
sUrbn5hC.jpgPhóng to
Các hộ dân sống trên kinh thành thường phải lên xuống bằng những cái thang như thế này - Ảnh: Thuận Thắng
iuF4JImO.jpgPhóng to
Bên trong khu vực 1 của di tích Khâm Thiên giám, Huế hiện có đến 16 hộ đang sinh sống- Ảnh: Thuận Thắng
THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên