19/03/2009 21:25 GMT+7

Sóc Trăng: tổ ong vò vẽ rất to giữa khu vực đông dân cư

DUY KHANG
DUY KHANG

TTO - Mấy tháng nay nhiều hộ dân trong hẻm 37 Trương Công Định, phường 2, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) mất ăn mất ngủ vì một tổ ong vò vẽ rất to đóng trong khu vực đông dân cư. Tổ ong to gần bằng chiếc thúng chứa lúa với nhiều cửa (hay còn gọi là miệng tổ ong) treo trên thanh bêtông của một ngôi nhà không nóc.

7G1mHRZ0.jpgPhóng to
Tổ ong vò vẽ nằm sát nhà dân

Anh Nguyễn Hữu Trí, một người dân trong khu vực, cho biết có lúc hàng trăm con ong to bằng ngón tay cái bay ào ạt ra ngoài, chui vào nhiều nhà lân cận làm người dân chạy tán loạn vì sợ ong chích. Những nhà có cửa gỗ kiểu lá sách thiết kế quay mặt về hướng tổ ong phải dùng lưới đóng kín lại những khe hở nên suốt ngày chịu cảnh oi nóng vì không thể mở cửa cho gió lùa vào nhà được.

Theo anh Trí, đã nhiều lần người dân trong hẻm bàn kế hoạch dùng đuốc đốt tổ ong này nhưng sợ số ong không chết bay ra ngoài chích người đi đường sẽ rất nguy hiểm nên đành “sống chung” với ong vò vẽ.

DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên