Phóng to |
| Nhiều sinh viên tham gia những chương trình tình nguyện trong dịp hè. Những hoạt động này giúp các bạn học được nhiều kỹ năng và trưởng thành hơn - Ảnh: Phi Long |
Đó có thể là chuyến tình nguyện đến các mái ấm, nhà mở, lớp học tình thương. Đó cũng có thể là một chuyến khoác balô đến những vùng quê của đất nước khám phá những nét văn hóa mới. Và mùa hè cũng là dịp để bạn đọc thêm những cuốn sách yêu thích, tham gia những khóa học về văn thể mỹ phong phú mà mình chưa có cơ hội tiếp cận trong những ngày học chính khóa.
Khám phá cuộc sống
“Tôi thấy nhiều bạn trẻ phí... mùa hè của mình quá” - thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, phó trưởng khoa Văn hóa học Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận xét. Theo thạc sĩ Thơ, nhiều bạn sinh viên vẫn có “điệp khúc” quen thuộc là hè, về quê, ở nhà rồi lên thành phố học lại. Từng học ở Trung Quốc, Singapore, kể cả Trường ĐH Harvard lừng danh của Mỹ, thạc sĩ Thơ khuyên: “Nếu có điều kiện, bạn hãy tận dụng những ngày hè của mình để khoác balô lên đường, khám phá cuộc sống. Đó có thể là chuyến tìm hiểu văn hóa của những dân tộc thiểu số ở Tây nguyên, đến rừng cao su bạt ngàn ở Bình Phước, tìm hiểu nét đẹp những đền, chùa, di tích lịch sử... ở những vùng, miền. Hãy hạn chế đến những nơi chỉ có tính chất vui chơi, giải trí”.
Bên cạnh đó, bạn cùng bạn bè cũng có thể tham gia các chương trình từ thiện, tổ chức quyên góp, ủng hộ học trò nghèo ở các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông... Những chuyến đi như vậy sẽ giúp bạn học được nhiều thứ như rèn luyện về đạo đức, thấy yêu thêm cuộc sống và hiểu thêm về quê hương, đất nước nơi mình đang sống. Thạc sĩ Thơ kể rằng từng dẫn lớp đi thăm một trung tâm trẻ mồ côi, nhiều bạn sinh viên đã khóc vì không nghĩ rằng cuộc sống lại có những mảnh đời éo le đến như vậy. “Nhiều bạn đã trưởng thành hơn sau những chuyến đi như thế. Từ những chuyến đi, nhiều bạn sẽ định hình và tư duy ra những dự án để làm xã hội tốt đẹp hơn như những chương trình đạp xe vì môi trường, những dự án bảo vệ bà mẹ và trẻ em, giúp học trò nghèo ở vùng sâu vùng xa...” - thạc sĩ Thơ kết luận.
|
Chuẩn bị chuyến du lịch “bụi” Với bạn trẻ muốn dành những ngày hè để đi du lịch “bụi”, anh Vũ Đình Chung - hướng dẫn viên Công ty TNHH một thành viên du lịch Bến Thành, TP.HCM - tư vấn: Để đi du lịch khám phá, bạn có thể đến những vùng biển như Hàm Thuận Nam, mũi Kê Gà, Phan Thiết, tham quan tìm hiểu các chùa ở miền Tây Nam bộ, khám phá đất mũi Cà Mau, khám phá Thạch Động ở Hà Tiên (Kiên Giang)... Bạn có thể tổ chức đi theo nhóm, đi xe máy để chủ động thời gian và tiết kiệm chi phí. Khi đi, bạn cần chuẩn bị nước, bánh trái để ăn trên đường. Khi đi xe máy, bạn cần chú ý nên chạy xe ban ngày, hạn chế đi ban đêm vì xe tải nhiều và nhiều lúc bạn sẽ buồn ngủ nên rất nguy hiểm. |
Thạc sĩ Lê Minh Tiến - khoa xã hội học Trường ĐH Mở TP.HCM - cho rằng bên cạnh việc nghỉ ngơi, hè cũng là thời gian mang lại cho chúng ta cơ hội để thực hiện được những điều mình không thực hiện được trong thời gian học chính khóa. Chẳng hạn, bạn theo học các khóa học về âm nhạc, các môn thể thao, thiết kế hoặc nấu ăn hay đọc những cuốn sách mà mình đã không có thời gian để đọc...
Thạc sĩ Thơ cũng khuyên khi đọc sách, bạn nên có thói quen giữ lại những bài báo hay, chép lại những ý hay trong sách đã đọc để thưởng thức và suy ngẫm. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi làm tăng vốn kiến thức xã hội, cảm nhận về cuộc sống cũng như kiến thức chuyên môn.
Trau dồi các kỹ năng
Trong khi đó, nếu muốn nâng cao các kỹ năng cả mình, bạn cũng có thể đến Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM đăng ký tham gia các khóa học như khiêu vũ, nhảy hiện đại, thể dục thẩm mỹ, thanh nhạc, trang điểm thời trang, trang điểm công sở, người mẫu... dành cho bạn trẻ. Những khóa học này được tổ chức linh họat về thời gian và học phí 200.000-300.000 đồng/tháng. Tại đây cũng có những câu lạc bộ như cờ tướng, xếp giấy, khiêu vũ, kỹ năng sống, thời trang, sáng tác... chờ đón sinh viên tham gia.
Trong khi đó, tại Nhà văn hóa Phụ nữ có rất nhiều khóa học dành cho các bạn nữ như may thêu, làm bánh kem, cắt bánh kem, thể dục, yoga, trang trí, gói quà... Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia CLB tiếng Anh của Nhà văn hóa Thanh niên, tham gia trại hè tiếng Anh của ban quốc tế Thành đoàn TP.HCM tổ chức trong đầu tháng 7 (tại Bình Thuận) và đầu tháng 8 (tại Singapore)
Nếu có ý định tận dụng thời gian trong dịp hè để đi làm kiếm thêm tiền trang trải chi phí cho năm học sau, bạn có thể đến Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) để tìm cho mình một việc làm phù hợp. Anh Nguyễn Trọng Hoàng - trưởng phòng đời sống Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM - cho biết trong mùa hè năm nay, trung tâm có khoảng 3.500 đầu việc bán thời gian như bán hàng siêu thị, phục vụ nhà hàng, phát tờ rơi, phụ việc nhà, thu ngân... Những công việc này có thu nhập 50.000-70.000 đồng/buổi và tuyển hết tháng 9.
“Bạn cần liên hệ trực tiếp với đoàn trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ việc làm Thành đoàn TP.HCM... để tránh những việc bị lừa gạt, rủi ro khi đi xin việc làm” - anh Hoàng nhắn nhủ.
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 12 ra ngày 1/07/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận