27/09/2013 10:06 GMT+7

9 bị cáo buôn bán người và trẻ em lãnh 89 năm tù

VŨ ĐỒNG
VŨ ĐỒNG

TTO - Sáng 27-9, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “buôn bán người” và “buôn bán trẻ em”. Chín bị cáo đã bị tòa tuyên tổng cộng 89 năm tù.

NyJOJ8vO.jpgPhóng to
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Vũ Đồng

Ngày 26-9, chín bị cáo (cùng trú xã Đôn Phục, huyện miền núi Con Cuông và xã Chiêu Lưu, huyện biên giới Kỳ Sơn) can tội mua bán người và trẻ em qua biên giới gồm: Lương Thị Nhung (26 tuổi, cầm đầu đường dây), Vi Thị Năm (38 tuổi), Nguyễn Thị Giang (39 tuổi), La Thị Ngân (28 tuổi), Vi Văn Sơn (30 tuổi), Phạm Văn Bình (30 tuổi), Lữ Văn Lý (26 tuổi), Bùi Thị Thắm (36 tuổi), Lương Thị Nội (38 tuổi) đã lần lượt đứng trước vành móng ngựa.

Theo chủ tọa phiên tòa, trong đường dây còn hai đối tượng khác bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và truy nã toàn quốc.

Cáo trạng của Viện kiểm sát tại phiên tòa cho biết với mánh khóe đưa về xuôi đi xin việc lương cao hoặc đưa đi du lịch, từ tháng 9-2010 đến tháng 5-2012, các bị cáo đã thực hiện 7 vụ, bán 10 phụ nữ và 5 trẻ em từ hai huyện trên sang biên giới Trung Quốc. Khi qua biên giới, các nạn nhân trở thành nô lệ tình dục mới biết mình bị lừa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình và không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, chỉ xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội.

Tòa đã tuyên án Lương Thị Nhung (phạm hai tội buôn bán người và buôn bán trẻ em) 21 năm tù; Vi Thị Năm (phạm hai tội nêu trên) 19 năm tù; La Thị Ngân (buôn bán trẻ em) 9 năm tù; Vi Văn Sơn (buôn bán trẻ em) 9 năm tù; Nguyễn Thị Giang (buôn bán trẻ em) 10 năm tù; Lương Thị Nội (buôn bán người) 7 năm tù; Phạm Văn Bình (buôn bán người) 16 năm tù; Lữ Văn Lý (buôn bán người) 15 năm tù; Bùi Thị Thắm (buôn bán người) 3 năm tù.

Đồng thời, chín bị cáo phải bồi thường cho 10 bị hại tổng số tiền 125 triệu đồng.

VŨ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên