23/06/2016 10:42 GMT+7

Chưa rõ nguyên nhân 69 công nhân nhập viện

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm tại Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam Tiền Giang xác định 69 công nhân nhập viện là không rõ nguyên nhân mà chỉ nghi ngờ ô nhiễm vi sinh vật.

Các công nhân ngộ độc nhập viện ngày 3-6 tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 23-6, bác sĩ Võ Phúc Hậu, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Tiền Giang, cho biết thông tin trên.  

Đơn vị cung cấp thức ăn là Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Hàn Kim - ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Theo bác sĩ Hậu, hiện thanh tra Sở Y tế Tiền Giang phối hợp với bên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm mời Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam Tiền Giang và Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Hàn Kim lên làm việc nhằm thống nhất mức xử phạt hợp lý theo đúng quy định.

Cũng theo bác Hậu, Sở Y tế đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng với công ty trên về hành vi để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, vào trưa 2-6 sau khi ăn cơm với thịt vịt kho gừng, rau củ xào, thập cẩm chay, tương hột xào, canh rau má thịt... thì đến sáng 3-6, các công nhân cảm thấy mệt, đau đầu, choáng váng, nôn ói và tiêu chảy.

Một số công nhân bị xỉu tại chỗ nên được đưa đi cấp cứu trước, sau đó lần lượt nhiều công nhân cũng phải tới bệnh viện cấp cứu.

Những bệnh nhân đều từ Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam Tiền Giang thuộc cụm Khu công nghiệp Tân Hương tọa lạc tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Được biết, ngày 2-6 bếp ăn cung cấp 4.600 phần ăn cho công nhân đang làm việc tại Công ty Simone (trong đó có 450 suất ăn chay). Thức ăn được công ty hợp đồng với Công ty TNHH Đại Hàn Kim.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên