21/01/2017 09:06 GMT+7

45 tỉnh thành bội chi quỹ bảo hiểm y tế

L.ANH
L.ANH

TTO - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Phạm Lương Sơn cho biết năm 2016 có 45 tỉnh thành chi vượt thu bảo hiểm y tế.

Trong đó qua kiểm tra tại các bệnh viện và địa phương phát hiện nhiều bất thường trong quản lý quỹ bảo hiểm, có trường hợp trong vòng một tháng đã đi khám chữa bệnh nhiều lần tại nhiều bệnh viện và được nhận số thuốc (không phải thuốc điều trị bệnh hiểm nghèo) trị giá tới 30 triệu đồng.

Cũng theo ông Sơn, 2016 là năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm y tế đạt mức trên 80% dân số, chi khám chữa bệnh năm 2016 đạt trên 69.400 tỉ đồng, tăng hơn 5.000 tỉ đồng so với năm 2015.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội VN cho hay cả nước mới có 13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ đạt khoảng 22%/tổng số người lao động, đe dọa an sinh xã hội khi những người lao động này về già.

Với bảo hiểm y tế, mặc dù tăng trưởng mạnh trong năm 2016 nhưng ông Sơn nhận định là không vững chắc.

Trong năm 2017 này, dự kiến Bộ Y tế sẽ ban hành quy định điều chỉnh viện phí với nhóm bệnh nhân trả viện phí trực tiếp (không có thẻ bảo hiểm y tế).

Theo ông Sơn, người cận nghèo, người làm nông lâm ngư nghiệp có mức thu nhập trung bình có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để tránh rủi ro khi chính sách viện phí mới được áp dụng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên