20/11/2013 17:33 GMT+7

36 tay đua không về đích

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 20-11, 36 trong tổng số 64 tay đua đã không thể hoàn tất cự ly 99km để về đích ở chặng thi đấu thứ 4, chặng gian khổ nhất ở cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2013 từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt.

Trước chặng đấu này, điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sương mù dày đặc che chắn tầm nhìn dưới 5m khiến ban tổ chức phải quyết định hoãn giờ xuất phát lại hơn 30 phút. Ngay khi vừa xuất phát, các tay đua lập tức phải chinh phục đèo Khánh Lê trong điều kiện thời tiết rất lạnh vì mưa cộng với đường trơn.

Tuy nhiên, diễn biến chặng đua vẫn diễn ra hấp dẫn. Tay đua Hồ Văn Phúc (ADC – THVL 1) tấn công quyết liệt để một mình chinh phục đỉnh đèo Khánh Lê đầu tiên, bỏ xa nhóm thứ hai hơn 4 phút. Sau đó, Hồ Văn Phúc tiếp tục giành chiến thắng ở đỉnh đèo Giang Ly để giành Áo Đỏ vua leo núi.

Hồ Văn Phúc cũng cán mức đến tại TP Đà Lạt đầu tiên với thời gian là 3 giờ 21 phút 34 giây, hơn tay đua đang giữ Áo Vàng tổng sắp Lê Nguyệt Minh (Eximbank TPHCM 2) hơn 17 phút. Với kết quả này, Hồ Văn Phúc tạm giành Áo Vàng tổng sắp sau 4 chặng với thời gian 15 giờ 41 phút 5 giây.

Đây là chặng đấu gian khổ đối với các tay đua, không chỉ bởi thời tiết khắc nghiệt mà còn phải chinh phục 2 ngọn đèo  Khánh Lê và Giang Ly. Vì thế, 36 tay đua trong tổng số 64 tay đua xuất phát ở chặng này đã phải bỏ cuộc, lên xe vớt, trong đó có những tay đua nổi tiếng của làng xe đạp Việt Nam như: Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp 1), Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang), Trần Văn Quyền (Quân khu 7),..

Ngày 21-11, các tay đua thi đấu chặng 5  đua vòng quanh Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt. 

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên