22/09/2017 13:29 GMT+7

24 doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế, phí gần 3.000 tỉ đồng

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Doanh nghiệp xây dự án xong chưa bán được hàng, bán được hàng lại mang tiền đầu tư nơi khác và thậm chí lợi dụng chính sách để trì hoãn nộp thuế phí lên tới 2.900 tỉ đồng.

24 doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế, phí gần 3.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

11 doanh nghiệp nợ lớn tiền thuế, phí và 13 doanh nghiệp nợ lớn tiền sử dụng đất, với tổng số hơn 2.900 tỉ đồng - Ảnh: LÂM HOÀI

Đó là thông tin được Ban chỉ đạo đôn đốc thu nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thành phố Hà Nội cho biết sau cuộc họp với các doanh nghiệp mới đây.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố hiện có 11 doanh nghiệp nợ lớn tiền thuế, phí và 13 doanh nghiệp nợ lớn tiền sử dụng đất, với tổng số hơn 2.900 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thế Mạnh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kiêm cục trưởng Cục thuế Hà Nội, cho biết việc nợ thuế của doanh nghiệp xuất phát từ nhiều tình huống khác nhau.

Chẳng hạn có trường hợp giao đất nhưng doanh nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, lại có chỗ xây xong dự án nhưng doanh nghiệp viện lý do chưa bán được hàng nên chưa có tiền nộp... 

Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp thu được tiền từ dự án được giao đất nhưng lại mang tiền... đi đầu tư chỗ khác.

Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước để trì hoãn việc nộp thuế đúng hạn.

Theo ông Mạnh, quan điểm của thành phố và cơ quan thuế là một mặt vừa tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, nhưng mặt khác phải làm nghiêm đối với những doanh nghiệp chây ì.

"Trước mắt là đôn đốc, sau đó là công khai rồi cưỡng chế, đình chỉ dự án và dùng tất cả biện pháp mạnh khác để truy thu được cho Nhà nước, chứ không có việc nhà nước đã giao đất cho rồi mà doanh nghiệp lại không chịu nộp thuế là không được", ông Mạnh nói.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên