20/04/2017 20:09 GMT+7

20 học sinh nhập viện nghi ngộ độc do ăn hạt ngô đồng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 20-4, một nhóm học sinh Trường tiểu học Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An rủ nhau ăn hạt của quả ngô đồng trong giờ ra chơi. Sau đó, 20 em phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc.

Học sinh Trường tiểu học Nghi Hòa, TX Cửa Lò, Nghệ An đang điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò chiều tối 20-4 - Ảnh: NGUYỄN TRUNG
Học sinh Trường tiểu học Nghi Hòa, TX Cửa Lò, Nghệ An đang điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò chiều tối 20-4 - Ảnh: NGUYỄN TRUNG

Chiều tối 20-4, ông Lê Thanh Giang, chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, cho biết các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các học sinh điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò nghi ngộ độc do ăn hạt của quả ngô đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh khối 2 rủ nhau đập quả cây ngô đồng để lấy hạt ăn.

Sau đó, một số giáo viên phát hiện nhiều học sinh có triệu chứng đau bụng, nôn mửa liền đưa các em đến Trạm y tế phường Nghi Hòa cấp cứu. 20 học sinh bị nặng hơn được chuyển đến Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò.

Đến 19h30, tại Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò còn hơn 10 học sinh đang nằm điều trị.

Bà Nguyễn Thị Dung, phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, cho biết thị xã và Đoàn công tác liên ngành của Sở Y tế Nghệ An cũng đang có mặt để chỉ đạo Trung tâm y tế ưu tiên thuốc men, bác sĩ điều trị cho các học sinh bị ngộ độc. “Sức khỏe các em hiện đã tiến triển tốt, tỉnh táo”, bà Dung thông tin.

Ông Giang cho biết thêm trong khuôn viên Trường tiểu học Nghi Hòa có một số cây ngô đồng lâu năm. Phường sẽ thay các cây ngô đồng này.

Trước đó, ngày 10-4, 9 học sinh Trường tiểu học Tân Giang, TP Hà Tĩnh có triệu chứng ngộ độc được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu cũng do ăn hạt ngô đồng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên